| 
 |  
 
              Sách mới về những năm cuối đời Giáo hoàng Gioan Phaolô II 
  
 
                      VietCatholic News (15 Sep 2010 08:06) 
 
 
                      Washington D.C. (CNA/EWTN News).- Hơn 10 năm sau khi viết cuốn “Witness to Hope: The Biography of Pope John Paul II (Chứng nhân Hy vọng: Tiểu sử ĐGH Gioan Phaolô II)”, ông  George Weigel, một tác giả thời danh người Công giáo, vừa xuất bản cuốn  sách thứ hai về vị cố Giáo hoàng, tiếp nối câu chuyện ông còn bỏ giở  dang. Cuốn sách mới xuất bản được bày bán hôm nay nhan đề “The End  and the Beginning: Pope John Paul II – The Victory of Freedom, the Last  Years, the Legacy (Kết thúc và Khởi đầu: Giáo hoàng Gioan Phaolô II –  Chiến thắng của Tự do, Những năm cuối đời, Di sản)”. Trong một cuộc  phỏng vấn dành cho thông tấn xã CNA mới đây, Weigel đã phản ảnh về di  sản của vị Giáo hoàng được nhiều người yêu mến mà ông trình bầy trong  cuốn sách mới viết.  
 
Weigel giải thích: “Hôm 15 tháng 12 năm  2004, lúc dùng bữa ăn cuối cùng với ĐGH Gioan Phaolô II, tôi có hứa với  người rằng, nếu người không làm phép xác cho tôi trước, thì tôi sẽ hoàn  tất công việc tôi đã khởi sự, là viết tiểu sử của người. Cuốn “The End  and the Beginning” là thể hiện điều tôi đã hứa: nó vừa hoàn tất câu  truyện, vừa khuếch đại cuốn “Witness to Hope” trước đây”. 
 
“The  End and the Beginning” khởi đầu với một lời phi lộ tóm lược câu chuyện  kể trong “Witness to Hope” được kết thúc vào năm 1999. Sau đó, theo lời  Weigel, nó thuật lại diễn tiến cuộc chiến đấu 40 năm trường của Gioan  Phaolô chống chủ nghĩa cộng sản, dựa vào những tài liệu trước đây được  coi là mật và tối mật. 
 
Weigel nói rõ: “Nay có rất nhiều người  công nhận rằng Gioan Phaolô II đã là nhân vật then chốt trong vụ sụp đổ  của chủ nghĩa cộng sản ở châu Âu – đây là ý kiến lần đầu tiên tôi đưa ra  để thảo luận vào năm 1992 mà có đôi lúc đã bị người ta chế giễu, nhạo  báng.” Nay thì các quan niệm đã thay đổi, và Weigel cảm thấy cần phải  xem xét lại cuộc đời của Gioan Phaolô II ở giai đoạn đó, tham chiếu với  những bằng chứng mới được giải mật gần đây. 
 
 Bìa cuốn sách mới và tác giảPhần  thứ nhì của cuốn “The End and the Beginning” thuật lại những năm cuối  đời Gioan Phaolô II mà ông mô tả là “đầy kịch tính.” Trong phần này, ông  trình thuật về Năm Đại Thánh (2000) và cuộc hành hương của Đức giáo  hoàng đến vùng Đất Thánh, về những cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 năm  2001 của quân khủng bố, về những vụ tai tiếng lạm dụng tình dục của giáo  sĩ nổ ra năm 2002 và tình trạng quản trị tồi tệ của hàng giám mục mà  Giáo hội Mỹ phải đương đầu. 
 
Ngoài ra, Weigel còn đề cập đến những  vật lộn của Đức giáo hoàng với bệnh tật, gây ra ít nhất cũng một “đêm  tăm tối” của tâm hồn, cũng như những tháng cuối đời, một thời kỳ mà  Weigel gọi là “thông điệp sau cùng và có lẽ ấn tượng nhất của người.” 
 
Phần  chót của sách là “một phân tích, tán thưởng và lượng định dài hơi về  Karol Wojtyla, một con người, và về Gioan Phaolô II, một giáo hoàng.” 
 
Weigel  nhận xét: “Tôi nghĩ rằng các giới chức trong Giáo hội biết Karol  Wojtyla là một con người có những nhân đức anh hùng, nên đã tuyên phong  chân phước và phong thánh cho người trong tâm hồn các vị đó. Tôi chưa  bao giờ tin là phải vội vã trong những tiến trình chính thức theo giáo  luật về phong chân phước và phong thánh; tiến trình này phải thực hiện  theo những mẫu mực về điều tra và suy xét theo như Giáo hội đã quy  định.” 
 
Xét về cuộc đời phi thường của người trong cương vị giáo  hoàng, Weigel nhận xét rằng 5 năm sau ngày mất, di sản của người vẫn  tiếp tục triển nở: “Rõ rệt, người là chứng nhân Kitô giáo vĩ đại của hậu  bán thế kỷ 20. Quyết tâm của người muốn làm cho thế giới chú tâm vào  những điều cần cho sự cứu độ trong năm Đại Thánh 2000 nay dường như được  coi là một trong những sáng kiến lớn lao trong lịch sử do một vị giáo  hoàng đề xướng.” 
 
“Rồi còn có giảng huấn của người mà Giáo hội sẽ  còn học hỏi trong hàng thế kỷ tới nữa. Trên hết cả, Gioan Phaolô II đã  làm cho tư tưởng Kitô giáo trở thành đáng được ca tụng và cần thiết vào  thời điểm mà Giáo hội dường như đã cạn kiệt năng lượng rao truyền Tin  mừng. Hiệu quả sống động về chứng ngôn của người nay vẫn còn cảm nghiệm  được trên khắp thế giới.” 
 
Bình luận về những vụ lạm dụng tình dục  trong phạm vi Giáo hội, Weigel kêu gọi giới truyền thông hãy định giá  lại những nỗ lực do Gioan Phaolô II thực hiện trong suốt triều đại của  người. Ông nhấn mạnh rằng Đức cố giáo hoàng đã 26 năm trường “cải tổ  chức linh mục bằng cách linh hứng cho những người sẽ không bao giờ lạm  dụng niềm tin người ta đặt vào hàng linh mục, để đảm nhiệm gánh nặng  cũng như vinh quang của sứ vụ tư tế trong Giáo hội Công giáo ngày nay.” 
 
Ông  nói tiếp: “Thế rồi, vào năm 2002, khi Đức giáo hoàng nhận thấy rõ rệt  phải tiến hành những bước để giải quyết tội lỗi trong quá khứ, thì các  bước tiến này đã được áp dụng.” 
 
Quan sát hình ảnh thiếu sót nhìn  thấy do những người “tin rằng các vụ tai tiếng về lạm dụng là một loại  thấu kính, một thứ màng lọc để thấy được tính toàn vẹn của Giáo hội Công  giáo”, Weigel nói thêm rằng ông hy vọng cuốn sách mới nhất của ông sẽ  giúp “nhắc nhở giới truyền thông và thế giới rằng có rất nhiều điều liên  quan đến câu chuyện Công giáo hơn là chuyện hàng giáo sĩ lạm dụng và  thất bại của các giám mục đối với những người phản bội đó.” 
 
Nhắc  nhở đến giảng huấn xuất chúng của Gioan Phaolô II về những đề tài như  cốt lõi Tin mừng của Giáo hội, phẩm giá của con người, Lòng Thương xót  của Thiên Chúa, và “thiên tài của nữ giới”, Weigel phát biểu với thông  tấn xã CNA rằng các bài viết của Gioan Phaolô II đặc biệt thích đáng bởi  vì đã chạm tới “mọi lãnh vực có thể tưởng tượng ra được của cuộc sống  và nỗ lực của con người.” 
 
Ông nói: “Giáo hội trên thế giới phải  cần nhiều thập niên mới có thể tiêu hóa hết sự phong phú trong các huấn  quyền của Gioan Phaolô II.”          
                      Phụng Nghi
	
	
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
 
	
    | 
 |