Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Bài Ca Cho Thánh Lễ Chúa Nhật

Threaded View

  1. #1
    giusehien's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,546
    Cám ơn
    378
    Được cám ơn 3,079 lần trong 853 bài viết

    Default Bài Ca Cho Thánh Lễ Chúa Nhật


    Tiếp ý tác giả Đại Vương về việc chọn bài ca cho một Thánh lễ Chúa Nhật, bài ca nào khiến người ca trưởng phải gặp khó khăn nhất? Theo tôi khi chọn bài ca cho một Thánh lễ ngày Chúa nhật, bài ca Hiệp lễ khiến người ca trưởng gặp khó khăn nhất.
    - Vì đây là lúc mọi người vừa tiến lên rước Mình Thánh Chúa, vừa suy niệm về sự hiện diện của Chúa đang hiện diện nơi tâm hồn họ. Đồng thời bài ca còn phải phù hợp với tâm tình của bài Phúc âm vừa được công bố cùng với bài giảng của chủ tế. Đây cũng chính là lúc cả con người của Giêsu Kitô được chiêm ngắm.
    - Vì là lúc mọi người tiến lên rước lễ : đây là lúc mọi người dọn mình để tiến lên chịu lễ, nhìn nhận những khó khăn, yếu đuối, tội lỗi mà mình đã xúc phạm đến Chúa tình yêu. Nhận ra mình hèn mọn thế nào, mà giờ đây đang chuẩn bị đón nhận Đấng bao la cao cả vô song. Biết mình thật bất xứng, ấy thế mà Đấng toàn năng lại đang chờ mình và ước ao mình đón nhận Ngài.
    - Vì là lúc vừa suy niệm về sự hiện diện của Chúa đang ở nơi tâm hồn: đây là lúc mọi người đã chịu Mình Thánh xong, đang thinh lặng. Vì vậy, bài hát phải gợi cho cộng đoàn về hình ảnh Thiên Chúa, một Thiên Chúa hiện diện thực sự giữa nhân loại. Thiên Chúa đó gần gũi với con người chứ không phải ở đâu xa xôi. Hiện diện ngay trong con người của họ và đang tan ra trở thành máu thịt của mình. Và chính nhờ bằng chứng này, làm cho đức tin người kitô hữu được trưởng thành.
    - Quả thật, hai điểm trên đây có thể dung hòa và chọn bài hát thích hợp, vì đều nói đến tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người và cần sự đáp trả của con người. Tuy nhiên, ở điểm thứ ba này mới là điểm khó, vì làm sao để nối kết bài ca hiệp lễ cho phù hợp với tâm tình của bài Phúc âm được công bố cùng với bài giảng của chủ tế. Đây mới thực sự là điểm đáng lo ngại. Vì thực tế, khi tập hát, ca đoàn chưa biết cha sẽ giảng cái gì, nhấn mạnh điểm nào, cho nên khi chọn bài hát, người ca trưởng chỉ theo quan điểm của mình về bài Tin Mừng, chứ chưa chắc gì đã có sự nối kết. Nhiều khi bài ca hiệp lễ không phù hợp với bài giảng và không giúp cho người giáo dân nhớ lại bài Tin Mừng và bài giảng. Ở đây, nếu có thể được, tôi thiết nghĩ rằng linh mục giảng lễ sẽ là người chọn bài ca hiệp lễ là tuyệt vời nhất, hợp lý nhất, và tôi đã được biết có nhiều linh mục đã làm như vậy; Nhờ thế, mà giáo dân sẽ đón nhận bài ca và bài giảng của linh mục một cách dễ dàng. Qua đó, bài ca (và bài giảng) sẽ là điểm tựa để người giáo dân sống trọn tuần lễ, nhớ Lời Chúa và Giáo huấn của Giáo Hội.
    Thiết nghĩ các linh mục cũng cần chú tâm đến vấn đề này, để người giáo dân được nuôi dưỡng không chỉ tại đấy – Thánh lễ, mà còn kéo dài và rất có thể tác động lên hành vi của họ sau này trong đời sống. Nhờ vậy, đức tin của người giáo dân sẽ sống động và triển nở mỗi ngày.


    ĐT

    http://www.baicamoi.com
    Chữ ký của giusehien
    "Hiền Lành và Khiêm Nhường" ( Mt 11, 29).

  2. Được cám ơn bởi:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com