1.Thánh Phao lô đã đặt.. và giải quyết vấn đề cốt yếu của Đức Tin Kitô Giáo :
Mầu Nhiệm Thập Giá và Phục Sinh của Đức Giêsu....
Đó là cũng là cốt lõi của Tin Mừng Phục Sinh là Tin Mừng Cứu rỗi...Và là lời tuyên xưng đức tin...."Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết sống lại" ...với ... "tôi tin xác loài người ngày sau sống lại... tôi tin hằng sống vậy...."
2. Đời sống bác ái trong giáo hội có truyền thống từ thời sơ khai của Giáo hội :
giáo lý kitô giáo : Chúa Giêsu đã dạy : người thợ thì được trả công, và ai đón tiếp và cho một trong những người nhỏ bé vì danh Thầy dù chỉ một chén nước lã, thì cũng đã được ghi công rồi...
đóng góp cho giáo hội và nâng đỡ công việc tông đồ truyền giáo.
góp chung với nhau.... để chia sẻ với người nghèo :
3. những người theo Chúa gồm có người nam và người nữ "Có nhóm Mười Hai cùng đi với Người, cũng có cả mấy người phụ nữ "