Giáo phận Vinh
Ủy Ban Bác ái Xã hội-Caritas
TÓM LƯỢC MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỨU TRỢ
Ngay khi lũ lụt xảy ra, mặc dầu Đức Giám mục đi họp, nhưng ngài vẫn luôn điện về chỉ đạo và nhắc nhở Caritas hoạt động tích cực giúp dân. Đức Cha già Phaolô Maria đã lặn lội tận Hương Khê giữa lúc nước đang dâng. Caritas giáo phận đã liên lạc với các giáo xứ để lo cho bà con. Những nơi bị chia cắt, Caritas giáo phận bố trí cho các cha quản xứ lo cho bà con tại chỗ rồi tính sau.
Các cha quản xứ đã tích cực đôn đốc Hội đồng mục vụ và Caritas địa phương lo cho dân. Các linh mục quản xứ đã cùng với các Ban ngành, dùng thuyền cứu giúp bà con đến nơi cao, nhất là nhà thờ và nhà xứ. Có nơi các linh mục với các Ban ngành lặn lội trong mưa gió, chèo thuyền đi mua thực phẩm, nước uống để phát cho những người dân trong vùng không phân biệt lương giáo; có nơi tập trung mấy trăm người ăn uống sinh hoạt tại nhà xứ nhiều ngày.
Những nơi có thể đến được, Caritas giáo phận đã vận chuyển lương thực, thuốc men đến để trợ giúp các giáo xứ và bà con lương dân trong địa bàn giáo xứ với những khoản trợ cấp như sau (có sự hỗ trợ từ nhiều phía) :

Ngoài ra, chúng tôi còn để cho các xứ tự động giải quyết tại chỗ giúp bà con khi chúng tôi không thể tiếp cận. Con số này cũng khá lớn và chưa thống kê được.
Chúng tôi cũng trực tiếp hướng dẫn cho các đoàn của Caritas Việt Nam, các giáo phận, các dòng tu, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các ân nhân đến tận các giáo xứ để giúp đỡ các nạn nhân. Mặc dầu cơn bão số 3 đã làm thất thu phần lớn trong khắp cả giáo phận, và hai trận lụt này cũng diễn ra gần như khắp nơi, nhưng Đức Giám mục giáo phận vẫn kêu gọi các xứ trong toàn giáo phận cầu nguyện và lạc quyên giúp các nạn nhân, theo kiểu "lá rách ít đùm lá rách nhiều" và đã nhận được sự hưởng ứng khá rầm rộ.
Những ngày tới, chúng tôi tiếp tục lo cho bà con về đồ gia vị, đồ gia dụng. Lâu dài hơn, đó là giúp cho bà con phần nào có điều kiện dựng lại, tu sửa các ngôi nhà, ít ra là trên kín dưới lành để cho bà con ở khi mùa đông sắp tới; giúp giống má và các phương tiện sản xuất, trợ giúp phần nào cho những hộ nhà nông kinh doanh bị mất trắng. Điều này vượt quá khả năng của chúng tôi. Xin được sự trợ giúp của Quý Hội và Quý Ân nhân, xin chân thành cảm ơn.
Vinh, ngày 24 tháng 10 năm 2010
Giám đốc Caritas