Mặc dù chưa đầy đủ, nhưng hy vọng cũng có một chút gì đó cho bạn tham khảo.
Áo lễ
Tại sao truớc khi linh mục làm lễ thì mặc nhiều áo vậy? thậm chí dày cả mấy lớp.
Trong Hội thánh, phẩm phục thánh cho mọi thừa tác viên nói chung đều phải xứng hợp với chức vụ riêng biệt của họ và cũng để góp phần làm tăng vẻ trang trọng của các nghi lễ phụng vụ mà họ cử hành. Quy chế Tổng quát của Sách Lễ Rôma quy định rằng “phẩm phục riêng của linh mục chủ tế trong thánh lễ và trong các nghi lễ phụng vụ khác trực tiếp liên quan đến thánh lễ, là áo lễ mặc ngoài áo trắng dài và dây các phép, trừ khi được trù liệu cách khác” (số 299). Như vậy, khi dâng lễ, linh mục phải mặc áo chùng đen (hoặc áo dòng, nếu là linh mục dòng), rồi đến áo “Alba” (áo trắng dài), dây các phép và ngoài cùng là áo lễ. Đúng là “nhiều áo”, nhiều “lớp” quá, và chắc là...nóng lắm, nhất là vào những ngày hè bây giờ, bạn nhỉ! Nhưng đó là truyền thống đã có rất lâu đời trong Giáo hội rồi, vì đó là nghi lễ phụng vụ mà, nên phẩm phục cần phải xứng hợp với những công việc thánh. Tuy nhiên, Giáo hội cũng quy định thêm, đó là các Hội Đồng Giám Mục địa phương có thể đề nghị sang Tòa Thánh về hình thức phẩm phục sao cho thích hợp với nhu cầu và phong tục của mỗi miền (xc. số 304).
Thật ra, bạn biết không, áo lễ của linh mục ngày nay được cách tân theo chiếc áo choàng (có dạng hình cái chuông hoặc hình nón), mà người Hy Lạp và Rôma xưa kia vẫn mặc bên ngoài. Y phục này được cả người giáo dân và giáo sĩ sử dụng cho đến tận thế kỷ thứ 16, và sau này dần dần được cách điệu rồi trở thành y phục đặc trưng của các giáo sĩ, như bạn thấy ngày nay. Gởi đến bạn một số thông tin. Mến chào bạn.