Trong tất cả các đặc ân và tước hiệu thuộc về Đức Trinh Nữ Maria, không gì ý nghĩa hơn đặc ân “Mẹ Thiên Chúa.” Chính Thiên Chúa đã đặc tuyển Đức Maria trước tiên, nên mọi tước hiệu khác do lòng đạo đức Kitô Giáo chỉ là dâng lên Mẹ điều Mẹ xứng đáng mà thôi.
Đức Maria là người tín hữu đầu tiên. Lời đáp của Mẹ trước lời chào của sứ thần phát xuất từ con tim đầy đức tin, đức cậy và đức ái của Mẹ. Tất cả niềm tin khát khao của Cựu Ước đã được nên trọn nhờ lời đáp của Đức Maria. Mẹ là người đầu tiên đã tin và sống niềm tin vào Chúa Kitô.
Khi chuẩn bị cho ngày Giáng Sinh đầu tiên, tâm hồn Đức Maria đã có những tư tưởng nào. Khi Mẹ may những khăn tã rồi xếp lại trước cuộc hành trình về Bêlem, tâm hồn Mẹ nhất định đã hướng đến cuộc kết hợp sâu nhiệm với Thiên Chúa. Đức Maria, người tín hữu đầu tiên, thực sự là người được diễm phúc nhất giữa muôn người nữ.
… xin kêu xin Thiên Chúa bảo bọc con giữa giông tố trần gian.