Đất nước Hoa Kỳ đã được dâng hiến cho Đức Mẹ Vô Nhiễm vào năm 1846. Trong thời buổi nhiễu nhương, người mẹ vội vàng đến với con cái. Đức Maria thường đối xử với những người gặp khốn khó như một người mẹ tinh thần. Mẹ không đòi họ phải kêu xin lần thứ hai; những đường hướng tinh thần của Mẹ được ban nhanh chóng cho mọi người trên đất nước chúng ta.
Để đón nhận phúc lành của Mẹ Maria, các tín hữu Hoa Kỳ sử dụng các phương thức căn bản là chân thành dâng lên những lời thỉnh nguyện, thực hiện các việc sùng kính tôn vinh, và những chuỗi Mân Côi nài xin sự phù giúp của Mẹ.
Đời sống sẽ trở nên ý nghĩa hơn và mang một mục đích đặc biệt khi chúng ta nhờ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội để tìm kiếm ơn phù trợ và can thiệp. Trong quá khứ, Mẹ Maria đã hết tình đáp ứng thỉnh nguyện của con dân Hoa Kỳ. Chúng ta cần đến Mẹ Maria trong việc tạo lập những mục tiêu và phương pháp mới mẻ để đưa đất nước chúng ta đến chỗ hùng mạnh, năng động và thịnh vượng.