Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: MONG ƯỚC CỦA ĐỨC CỐ GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II THÀNH HIỆN THỰC

  1. #1
    Ti_Amo's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Andre Trần An Dũng Lạc
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành phồ đêm đầy sao...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,087
    Cám ơn
    9,008
    Được cám ơn 4,962 lần trong 1,011 bài viết

    Default MONG ƯỚC CỦA ĐỨC CỐ GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II THÀNH HIỆN THỰC

    Văn Hóa - Biên Khảo

    MONG ƯỚC CỦA ĐỨC CỐ GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II THÀNH HIỆN THỰC

    Thánh lễ Bế mạc Năm Thánh 2010 sẽ được cử hành vào lúc 8 giờ ngày 06-01-2011 tại Trung Tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc La Vang, Tổng Giáo phận Huế. Đức Hồng Y IVAN DIAS, Tổng trưởng Bộ Truyền Giáo, Đặc sứ của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI chủ tế, Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Sài Gòn, Chủ tịch Ủy ban Năm Thánh 2010, Đức Tổng Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Hà Nội, Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam và 60 Giám mục, 1500 Linh mục cùng đồng tế.
    Sau Thánh lễ, Hồng Y Đặc sứ của Đức Thánh Cha Benêdictô XVI làm phép Viên đá đầu tiên và 27 viên đá tượng trưng 26 giáo phận và Cộng đồng Công Giáo Việt Nam hải ngoại để xây dựng Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ La Vang.


    Vương Cung Thánh đường La Vang trước 1972 và Di tích Tháp chuông hiện nay

    Đền thánh La Vang được khởi công xây dựng năm 1924 theo đồ án của kiến trúc sư Carpentier, được khánh thành ngày 20-8-1928, nhân dịp Đại Hội La Vang 9, và được trùng tu năm 1959.

    Mặt trước di tích Thánh đường La Vang

    Đức cố Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II
    Năm 1961, theo đề nghị của Đức Tổng Giám Mục Huế, Phêrô Mactinô Ngô Đình Thục, Hội Đồng Giám Mục Miền Nam công nhận La Vang là Trung Tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc, và Đức Giáo hoàng Gioan XXIII đã ban hành sắc lệnh "Để Muôn Đời Nhớ" nâng đền thờ La Vang lên bậc Vương Cung Thánh Đường (22-8-1961).
    Trong chiến tranh, Thánh đường này bị bom đánh sập 1972, còn lại tháp chuông như hiện nay.
    Việc xây dựng Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ La Vang là ước mong không chỉ của mỗi tín hữu Việt Nam trong và ngoài nước, của Giáo hội Công giáo Việt Nam, mà còn của Tòa Thánh Vatican, của Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II khi sinh thời.
    Chính Ngài đã nói rõ điều ấy trong bài Huấn Dụ sau khi đọc kinh Truyền Tin, ngày 19-6-1988, ngày phong Thánh cho 117 Vị Tử Đạo Việt Nam. Ngài nói: “Giáo Hội mong ước tái thiết Đền Thánh Đức Mẹ La Vang, điều mà chúng ta hy vọng sẽ được thực hiện sớm hết sức, trong bầu không khí tự do và hoà bình, để ca tụng Mẹ là Đấng được mọi đời chúc phúc.
    Trong bầu không khí đó, nhờ lời cầu bầu của Nữ Vương các Thánh Tử Đạo, ngôi Đền Thánh này có thể biểu lộ mọi sinh lực thiêng liêng, không những cho người công giáo Việt Nam, nhưng còn giúp cho sự hoà hợp đất nước, và nhờ đó mà đời sống công cộng cũng như đạo đức trên quê hương sẽ được tăng triển”.
    Tạ ơn Chúa, điều mong ước của Giáo hội của Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và của mỗi người chúng ta nay thành hiện thực.
    Viên đá đầu tiên xây dựng Vương Cung Thánh Đường La Vang được làm phép, và ngày 06-01-2011 ghi dấu bắt đầu cho quá trình dựng xây Đền Thánh.
    Và như Đức Tổng Giám Mục Têphanô Nguyễn Như Thể đã nói sau Thánh Lễ Đức Mẹ Lên Trời Hồn Xác, tại La Vang ngày 14.8.2010: "Đây là công việc chung của tất cả mọi người tín hữu trong nước và hải ngoại (Giám mục, Linh mục, Tu sĩ nam nữ và Giáo dân...). Xin mỗi người rộng lòng góp công, góp của, góp ý kiến, nhất là chung lời cầu nguyện. Công việc sẽ rất lâu dài, thế hệ chúng ta chỉ mới bắt đầu mà thôi."

    BAN THÔNG TIN LỄ BẾ MẠC NĂM THÁNH


    Tác giả Ban Thông Tin Lễ Bế Mạc Năm Thánh
    dunglac.net
    Chữ ký của Ti_Amo
    chung thập giá,
    chung muôn tâm tư,
    chung niềm vui ngày vinh thắng

  2. Có 6 người cám ơn Ti_Amo vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com