Theo mình nghĩ, đóng vô chỗ ống tay (cổ tay) thì mới giữ được khối trọng lượng. Sợ đóng vào bàn tay sẽ dễ dàng xé toạc thịt và rời ra.
Lạy Chúa, tha thứ cho con khi bình luận về khổ hình của Chúa.
Con cũng có nghĩ thế đó chú, nhưng theo tài liệu con đọc được thì con tin là Chúa bị đóng đinh ở bàn tay chứ không phải cổ tay, cũng có thể là ở chỗ giao nối giữa bàn tay và cổ tay.
Nếu là đóng đinh ở cổ tay, vì sao từ trước đến nay người ta vẫn quan niệm rằng Chúa bị đóng ở bàn tay? Chắc chắn đó đã là quan niệm được truyền từ thời các Thánh Tông Đồ cho đến nay, mà các Thánh Tông Đồ là những người được chứng kiến trực tiếp cái chết của những người bị đóng đinh. Chỉ sau này, theo suy luận, các nhà khoa học mới cho rằng bị đóng đinh ở cổ tay.