+ Phác hình và đồ đậm lại nét dựng hình. (Vẽ đầy đủ các chính yếu như : mắt mũi miệng, tóc)
+ Đánh bóng mắt và miệng.
+ Phủ lớp : Em dùng chì HB cà nhiễn rãi lên như tô màu. Và dùng cọ chà chị để phết phết cho lan đều ra giấy. Sau đó dùng tiếp đến dùng chì 2B chuốt nhọn và phớt theo chiều 45 độ nhẹ. Tiếp đến tăng đậm lên 3B và 4B.
+ Vùng nhấn : Em lấy viết 5B và 6B chuốt ngồi tròn không nhọn dài. Để nhấn các vùng như là mắt, cằm, hóc áo,... tóc
+ Đánh bóng Caro và chồng chéo góc : Dùng cây chì kim dài để đánh vùng mặt lợt lợt. Dùng 1 cây chì kim ngắn để cận và đậm lớp caro ở vùng áo.
+ Sau đó là cây 7B, 8B và 9B để tăng đậm hơn. Em sắt nhiễn bột chì than và rưới 1 lần nữa lên áo và tóc. Lần này dùng bản chải đánh răng để chà
+ Ở vùng nền : Em cũng rưới bột chì 4B em sắt nhiễn lên và dùng cọ chà chì cho láng. Cuối cùng là rưới bột than củi và chì than đậm lên tay. Sau đó dùng mấy ngón tay mình chà theo hình vòng cung tròn trọn theo khuôn mặt Chúa. Nhưng chừa lại ở chung quanh tạo ra ánh sáng. Lâu lâu ở nền em cũng có gôm bôi vài chỗ vì nó đậm quá và lấy tâm bông để làm lan đều ra lại...
Cách đánh vùng nền : Em chợt nghĩ lại theo lời thạy em dạy. "Theo quy luật ánh sáng, gần rõ xa mờ". Nên làm như vậy đó
Chỉ như thế thôi chị... Công đoạn thì nói vậy chứ. Làm cả tuần lễ, mỗi ngày bỏ chừng 7 - 8 tiếng. Nhưng cuối cùng mình vẫn chưa ăn ý với bài vẽ của mình. Vì còn khá nhiều lỗi sai
P/s : Còn việc chị nói em là mỗi cách đánh bóng khác nhau. Vì em mới vào nghề chưa chửng chạc. Vẽ theo loại tự do muốn sao cũng được. Chưa có "bút pháp" (Cách vẽ riêng cho mình - nhìn vào là biết mình vẽ).
thay đổi nội dung bởi: AugustineTuanBao, 07-08-2011 lúc 08:35 PM