nhưng lần trước vào sống cùng Cha một thời gian cũng đã đọc được trong sách mà các Ngài đưa cho có ghi như ở dưới, xin tham khảo và cả nhà cùng luận bàn!
Xin Các bạn chớ hiểu lệch lạc về vấn đề này, và xin các Bạn lưu ý rằng Ơn gọi lên Thánh thì rộng lắm, nhưng trong ơn gọi Lên Thánh ấy thì có các ơn như Ơn cao quý nhất là ơn Thiên Triệu lên các phẩm chức trong hội thánh, và ơn gọi lên Thánh Giáo dân. Chính vì thế mà khi một vị tu hành nào đó đã không thể giữ cho mình Đức Khiết-Tịnh thì kể như là đã đánh mất Ơn gọi nơi mình, và Hội Thánh sẵn lòng hoàn tục cho họ, còn về việc "ĐI TU ĐỜI" cuả Giáo dân qua các Dòng, Tu hội đời thì đó là ơn phúc riêng và Tinh thần hiến dâng phục vụ cho Thiên Chuá.
Theo Chuá con xin từ bỏ,
Dâng lên Ngài này thân xác vẹn nguyên,
Tâm hồn khiết tịnh hiến dâng trọn đời.
Một đời Khấn nguyện Theo Ngài.
Nguyện xin gìn giữ trinh trong suốt đời!