Trung Quốc “hoãn” phong chức giám mục không được sự chấp thuận của Vatican
Trung Quốc “hoãn” phong chức giám mục không được sự chấp thuận của Vatican
John Pontifex
TTCG (Vatican City, 7-6-2011, CNA/EWTN News) – Việc dự định phong chức một giám mục Trung Quốc mà không được Vatican chấp thuận đã bị hoãn vào phút chót. Quyết định này được đưa ra chỉ 2 ngày trước khi cuộc phong chức dự kiến diễn ra.
“Các báo cáo từ Trung Quốc vừa đưa tin nói rằng việc phong chức Cha Shen Guoan làm Giám mục của Hán Khẩu đã bị hoãn tới một “ngày chưa được xác định”, John Pontifex thuộc Tổ chức Viện trợ cho Giáo Hội có Nhu cầu nói với CNA hôm 7-6. “Nếu các báo cáo này là đúng sự thật - và chúng tôi không có lý do nào để nghi ngờ các báo cáo này - sẽ làm giảm căng thẳng đối với Vatican”.
Việc phong chức Cha Guoan, 50 tuổi, dự định sẽ diễn ra tại Nhà thờ Thánh Giuse ở Hán Khẩu vào thứ năm 9-6. Nhà cầm quyền của chính phủ Trung Quốc dự tính cho cha làm giám mục dù Vatican không chấp thuận và dù những người Công giáo tại đây phản đối. Chính Cha Guoan cũng phản đối mạnh mẽ ý định này.
Hiện nay, chế độ cộng sản Trung Quốc tiếp tục nỗ lực nhằm kiểm soát tất cả mọi mặt của đời sống Trung Quốc, bao gồm cả Giáo hội Công giáo. Chính phủ Trung Quốc tạo ra và tiếp tục điều hành Hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc, là tổ chức không thừa nhận thẩm quyền của Đức Giáo Hoàng.
Những tiến bộ về mặt ngoại giao dường như đã được thực hiện trong những năm gần đây, với một số giám mục được Đức Giáo Hoàng chấp thuận. Nhưng vào hôm 20-11-2010, các nhà chức trách Trung Quốc đã tiến hành phong chức giám mục cho Cha Giuse Quách Kim Tài (Guo Jincai) làm Giám mục của Thừa Đức, mà không có sự chấp thuận của Đức Giáo Hoàng. Việc phong chức cho Giám mục Tài đã bị Vatican khiển trách mạnh mẽ và bị xem là một bước thụt lùi nghiêm trọng. Cũng vậy, việc phong chức giám mục cho Cha Guoan sẽ gặp phải một trở ngại lớn khác trong mối quan hệ Vatican - Trung Quốc.
“Đã đến lúc nhà cầm quyền Trung Quốc nhận ra rằng quyền bổ nhiệm các giám mục là quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng và điều này không nên xem như một sự can thiệp quá đáng vào công việc nội bộ Giáo Hội”, Pontifex phát biểu.
“Chưa đầy 3 tuần trước, Đức Giáo Hoàng nhắc lại lời kêu gọi giáo sĩ Trung Quốc trung thành với Rôma và đừng bị ‘mắc bẫy bởi lời nịnh hót giả tạo của chủ nghĩa cơ hội’”, Pontifex nói thêm.
Thực tế là nguy cơ về sự cách biệt giữa Vatican và Trung Quốc ngày càng cao và nhà cầm quyền thấy rõ nhiều giáo phận Công giáo hiện nay trống ngôi giám mục. “Chúng tôi biết có rất nhiều cuộc phong chức giám mục sắp diễn ra do một thế hệ các giám mục đến tuổi hưu trí và do đó quyết định hoãn phong chức này có thể tạo nên tiền lệ rất quan trọng cho các cuộc phong chức sau này”, Pontifex nhận xét.
Ước tính có khoảng 6 triệu người Công giáo ở Trung Quốc, mặc dù có thêm hàng triệu người giữ đạo ngoài phạm vi Giáo hội ‘chính thức’ do nhà nước kiểm soát.
Nguyên nhân thất bại của việc tấn phong Giám Mục bất hợp pháp tại Trung Quốc
Nguyên nhân thất bại của việc tấn phong Giám Mục bất hợp pháp tại Trung Quốc
Rome 11/06/2011.- Ký giả Sandro Magister, trên mạng lưới http://chiesa.espresso.repubblica.it.../1348237?eng=y cho biết vì sự phản kháng của Công Giáo nên nhà cầm quyền Trung Quốc đã buộc phải ngưng lại dự định truyền chức Giám Mục bất hợp pháp cho một linh mục..
Ký giả Sandro viết rằng âm mưu của Trung Quốc tấn phong giám mục không được Tòa Thánh phê chuẩn đã bị thất bại vì sự chống đối có kế hoạch của giáo dân và của chính vị linh mục được nhà cầm quyền chọn để tấn phong Giám Mục.
Ký giả người Ý này còn viết rằng chính những lời tuyên bố mạnh mẽ của Đức Tổng Giám Mục Savio Hàn Đại Huy hiện giữ chức Tổng Trưởng Thánh Bộ Truyền Giáo đã làm cho giáo dân Trung Quốc thêm kiên vững, đồng thời làm thất bại âm mưu của Hội Công Giáo Yêu Nước.
Cha Thẩm Quốc An (Shen Guoan), người được Hội Công Giáo Yêu Nước chọn để được tấn phong Giám Mục, cũng mạnh mẽ chống lại việc tấn phong này.
Vị Tổng Giám Mục Hàn Đại Huy còn tuyên bố rằng các Giám Mục Trung Quốc phải tiếp tục chống lại các áp lực của Hội Công Giáo Yêu Nước do nhà nước điều hành. Vị Tổng Giám Mục người Trung Quốc còn nói thêm các Giám Mục nào chịu khuất phục trước các áp lực của nhà cầm quyền, theo nguyên văn của ngài: “là các kẻ cơ hội, muốn thoả hiệp, và đưa ra các lý do khác cho sự khuất phục này như họ làm thế là để Giáo Hội được hưởng sự tốt lành, vì sự cấp bách của việc phúc âm hóa, đồng thời được nhận sự trợ giúp của nhà nước…. Tất cả những lợi ích đó đều là giả tạo”
Đức TGM họ Hàn còn cáo buộc một số nhà thần học ở Mỹ Châu và Âu Châu đã nối giáo cho Hội Công Giáo Yêu Nước bằng cách cổ vũ ý tưởng rằng việc bổ nhiệm các Giám Mục phải để cho Giáo Hội Điạ Phương chứ không phải do Tòa Thánh Roma quyết định. Do vậy, theo lời đức TGM Hàn Đại Huy: “Có người tại Mỹ Châu và Âu Châu đã thúc giục các Giám Mục Trung Quốc cứ tiến hành việc chọn Giám Mục theo cung cách này”