Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 8 trên 8

Chủ đề: Tìm hiểu Thánh Vịnh - PSALM

Threaded View

  1. #3
    dominico_dung's Avatar

    Tuổi: 61
    Tham gia ngày: Nov 2007
    Tên Thánh: Dominico
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đàng trong
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,837
    Cám ơn
    6,848
    Được cám ơn 17,693 lần trong 2,615 bài viết

    Default

    3/ Tác giả Tv là ai?
    Theo truyền thuyết, người ta cho rằng vua Đavit là tác giả toàn bộ Thánh vịnh , đặc biệt là Tv 73 mang tên vua, và Thánh vịnh thống hối 51.
    Ngày nay, khó có thể quả quyết như trên. Nhiều nhà nghiên cứu nghĩ rằng theo dòng thời gian, Tv đã được sửa đổi theo hoàn cảnh, do sự góp công của nhiều người. Vd. Tv 136 (Trên bờ sông Babilon) không thể là của vua Davit. (từ Davit đến thời lưu đầy là 14 đời!). Nhạc sư Kim Long, Tuyển tập Ca lên đi, Hà nội 2001, trong 1000 bài đã viết 5 bài về Tv 136.
    Ðây là bài của nhạc sĩ khác, rất thơ:
    Ðk: Bên bờ sông xa mờ, đàn ai treo hững hờ bên cành dương liễu. Sóng vỗ dạt dào theo gió đưa như tiếng ai nỉ non. Sion quê hương ơi, còn đâu tiếng thánh ca mừng vui. Lầu tháp cao huy hoàng thành đô ơi, gợi luyến nhớ thân lưu đầy.
    - Babilon chiều buông lam khói. Tiếng quốc kêu vọng đưa xa xôi. Ôi quê hương vời vợi nhung nhớ. Hồn lữ khách vấn vương đợi chờ.
    (Khuyết danh,Phụng ca 1, Ðồng công, 1992, trang 26)
    4/ 150 Tv chia ra nhiều loại:
    1- Ca tụng Giavê: 23 Tv
    2- Ca tụng Vương quyền Giavê : 7
    3- Nói về Thành Sion : 6
    4- Lời van xin của cá nhân : 38
    5- Lời van xin của cộng đồng : 18
    6- Nói lên lòng Tín nhiệm của cá nhân : 9
    7- Lòng Tín nhiệm của cộng đồng: 3
    8- Lời Tạ ơn của cá nhân: 11
    9- Lời Tạ ơn của cộng đồng: 6
    10- Về Vương đế: 11
    11- Giáo huấn :luật 2, luân lý 8, số phận con người 3, thưởng phạt 6, lịch sử 3

    5/ Số ghi trước mỗi Tv:

    - Nguyên bản Hipri có số chia khác bản dịch Hi lạp:
    Thường số Tv theo bản hipri lớn hơn số theo bản hi lạp 1 đơn vị, vd: Theo hipri là Tv 122 , theo hi lạp là 121.
    - bản Hipri:........................bản Hi lạp:
    ........1-8..................................1-8
    ........9+10 (chia đôi)..................9 (để nguyên)
    .......11-113............................10-112
    ......114+115.............................113
    .........116...............................114+115
    ......117-146...........................116-145
    .........147...............................146+147
    ......148-150...........................148-150

    * Mẹo để nhớ:

    - Các sách PHỤNG VỤ thường ghi số hi lạp trước, số hipri để trong ngoặc.

    6/ Giáo hội Công giáo dùng Tv từ bao giờ?

    PV Công giáo - phát nguồn từ PV Do thái, từ thời kỳ đầu đã dùng rất nhiều Thánh vịnh:
    Chúa Giêsu, Đức Mẹ, các Tông đồ, các vị tử đạo tiên khởi đã đọc các Thánh vịnh . Trong bữa Tiệc ly, Chúa Giêsu và các tông đồ đã hát Thánh vịnh ...
    Dần dần, Giáo hội Công giáo đã dùng các Tv làm lời cầu nguyện chính thức của mình.
    - Trong Phụng vụ Thánh lễ,
    - Trong Phụng vụ giờ Kinh,

    7/ Giáo hội ca tụng Thánh vịnh: (Theo Tông hiến Laudis Canticum của Đức GH Phaolô 6)

    Số 100. Trong các giờ kinh Pv, Hội thánh dùng một phần lớn những bài ca tuyệt diệu của Cựu ước mà cầu nguyện.
    Những bài ca này đã được các tác giả, được CHÚA THÁNH THẦN linh hứng sáng tác ra"...
    * Lợi ích:
    Những bài thơ này
    -có sức nâng tâm hồn con người lên cùng Chúa,
    -khơi động những tâm tình đạo đức thánh thiện,
    -đặc biệt, giúp họ biết tạ ơn khi gặp điều may mắn,
    -đem lại cho họ niềm an ủi và sức mạnh tinh thần khi gặp điều rủi ro...

    * Có khó khăn khi đọc
    :
    101. Tuy hết lòng quí chuộng các Tv, nhưng đôi khi cũng gặp phải khó khăn khi muốn dùng những bài thơ quí hoá này để cầu nguyện...(coi số 107 dưới)

    * Cần tìm hiểu và học cách cầu nguyện:

    102. Mỗi người theo sức mình cần phải tìm hiểu Kinh thánh kỹ hơn nhất là các Tv, và học cho biết cách cầu nguyện nên, khi đọc những bài đó.

    * Nên đọc Tv với nhạc tính, đọc như đọc thơ?:

    103. Các Tv không phải là những bản văn dễ đọc, cũng chẳng phải là những lời kinh theo thể văn thường mà là những bài thơ ca ngợi...những bài thánh ca hát theo tiếng hạc cầm...có nhạc tính, nên phải hát mới thích hợp...dù chỉ đọc mà không hát, ngay cả lúc yên lặng đọc một mình, vẫn phải đọc sao cho nổi bật nhạc tính.

    * Đọc cách vui tươi, phấn khởi...:

    104. Đọc cho cung kính, nhẹ nhàng, vui tươi, phấn khởi.

    * Miệng đọc, lòng hoà theo:

    106. Khi đọc Tv phải để lòng mình hoà nhịp và rung động theo những tâm tình chứa đựng trong đó.

    * Khi đọc để ý tới ý nghĩa hợp cho thời xưa cũng như thời nay:

    107. Dù những bài thơ Tv đã được sáng tác ở Đông phương từ bao thế kỷ nay (3 ngàn năm, với văn hoá, tâm tình, hoàn cảnh của một nước xa lạ...), chúng vẫn diễn tả được những nỗi đau khổ, niềm hi vọng, cảnh khốn cùng và lòng trông cậây của con người ở mọi thời và mọi nơi, và nhất là ca ngợi niềm tin tưởng vào Chúa, cũng như ơn mạc khải và công trình cứu chuộc của Người"
    Do đó, GH cầu nguyện bằng Tv với ý nghĩa mới: ca ngợi Chúa Cha đã ban Con một người để cứu chuộc, ban Thánh Thần để thánh hoá GH.
    Kết thúc Tv bằng ngợi khen Chúa Ba Ngôi.

    * Hân hạnh cho linh mục, phó tế, khi đọc Tv thay cho cả Gh, thay cho CKT:

    108. Đọc Tv trong Giờ kinh Phụng vụ, ta không nhân danh cá nhân, mà nhân danh GH, nhiệm thể Chúa Kitô., ta đại diện cho Chúa Kitô...

    * Thực ra, chính CKT cầu cùng Chúa Cha qua lời Tv:

    109. Trong các Tv, chính Chúa Kitô cầu cùng Chúa Cha...

    * Để ý tới phần trình bày mỗiTv như sau
    :
    110. Có 3 yếu tố giúp ta hiểu hơn về Tv, đó là những
    1/ Tiêu đề (in chữ mầu đỏ ngay sau số Tv),
    2/ Những lời nguyện dựa theo Tv, và
    Câu trích trong Tân ước hay của các giáo phụ (in chữ ngả sau tiêu đề) để hướng ý cầu nguyện theo nghĩa về Chúa Kitô, giúp ta dễ cầu nguyện theo ánh sáng mạc khải mới.
    3/ Điệp ca (đọc trước mỗi Tv).

    Chữ ký của dominico_dung
    "ĐỪNG SỢ, BỞI VÌ CHA GỌI ĐÍCH DANH CON" (Isaia 43,1)

  2. Có 2 người cám ơn dominico_dung vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com