Tv 129 (130) Thống hối và tin tưởng (kinh vực sâu)
1. Thể văn:
Tv van xin của cá nhân xin ơn tha tội. Tv dùng thể ca thương, tư tưởng lặp lại: tiếng con, lời con, mong đợi, cây trông...Tv có vẻ buồn nhưng nói lên niềm hi vọng.
...............
2. Bố cục:
1/ 1-2 kêu cứu
1. Lạy Chúa, từ vực sâu con kêu lên Chúa,
2. Muôn lạy chúa, xin nghe tiếng con,
Xin Ngài lắng tai
nghe lời con tha thiết nguyện cầu.
2/ 3-4 xin tha
3. Lạy chúa, nếu như Ngài chấp tội,
nào có ai đứng vững được chăng,
4. Nhưng xin Chúa rộng lòng tha thứ,
để chúng con biết kính sợ Ngài.
3/ 5-6 cậy trông
5. Mong đợi chúa, tôi hết lòng mong đợi,
cậy trông ở lời Người.
6. Hồn tôi trông chờ Chúa,
hơn lính canh trông đợi hừng đông.
Hơn lính canh mong hừng đông dậy,
4/ 7-8 mở rộng tầm nhìn ra dân Israel
7. Trông cậy Chúa đi Israel hỡi,
Bởi Chúa luôn từ ái một niềm,
Ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa
8. chính Người sẽ cứu chuộc Israel
cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn.
3. Giải thích:
1/ Trong Cựu ước, vực thẳm tượng trưng cho một nguy cơ lớn. Tác giả ví tình trạng tội mình như vực thẳm không lối thoát, nên kêu cứu cấp bách.
2/ Tác giả không dám xin trực tiếp, khi nhận sự thấp hèn của mình và sự cao cả của Chúa. Ông tin vào sự tha thứ và quyết tâm hối cải.
3/ Tâm tình cậy trông được diễn tả qua hình ảnh người lính canh trông chờ rạng đông bừng sáng. Rạng đông chắc sẽ đến, ơn tha cũng chắc được.
4/ Ơn tha của ông có liên hệ tới ơn cứu thoát của cộng đồng. Lòng đạo đức của Israel có chiều hướng cộng đồng rõ rệt.
4. Cầu nguyện của C. Ước:
Tâm tình thống hối ăn năn gồm 3 yếu tố:
1/ Ý thức về tội lỗi và sự yếu đuối của con người.
2/ Ý thức về T. Chúa xét xử con người.
3/ Tin vào ơn tha thứ do lòng thương xót của Chúa chứ ta không đáng.
5. Cầu nguyện của T. Ước:
Trong niềm tin vào CKT, ta nhìn nhận tội lỗi và xin tha qua lòng thương xót vô bờ của đấng đã thí mạng vì đoàn chiên. Do đó Tv này là:
- Lời nguyện thống hối,
- nói lên lòng tin tưởng dồi dào và tình thương của Chúa
- Gh dùng Tv này trong mùa Giáng sinh, thời gian kỷ niệm Chúa đến cứu dân Người.
- Cùng Gh cầu cho các tín hữu đã qua đời, xin Chúa đừng chấp tội họ, họ đang trông chờ rạng đông của ngày sống lại.
Tv 130 (131) Con đường thơ ấu
1. Thể văn:
Nói lên lòng tín nhiệm vào tc như tâm tình của trẻ thơ tin tưởng cha mẹ mình.
2. Bố cục:
1/ 1-2 phó thác và bình an
1. Lòng con chẳng dám tự cao,
mắt con chẳng dám tự hào Chúa ơi
Đường cao vọng chẳng đời nào bước
việc diệu kỳ vượt sức chẳng cầu.
2. Hồn con, con vẫn trước sau,
giữ cho thinh lặng, giữ sao thanh bình.
Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ
Trong hồn con lặng lẽ an vui,
2/ 3 nhìn xa ra cộng đồng Israe
3. Cậy vào Chúa Israel ơi,
từ nay đến mãi muôn đời muôn năm.
3. Giải thích:
Dùng hình ảnh một trẻ thơ khi no sữa, nép mình vào lòng mẹ, để ví với thái độ của tâm hồn.
4. Cầu nguyện của C. Ước:
Tv này nói lên lòng khiêm nhường nhận biết giới hạn của mình, và hoàn toàn tín thác vào Chúa, do đó được bình an.
5. Cầu nguyện của T. Ước:
CKT dạy phải trở nên như trẻ nhỏ để được vào nước trời. Đó là con đường thơ ấu thiêng liêng, bí quyết nên thánh của Thánh Têrêsa nhỏ....và nhiều linh hồn…
Tv 150 Alleluia
1. Thể văn: Tv tán tụng
2. Bố cục:
1/ 1-2 ca tụng Chúa dưới đất và trên trời
1. Ca tụng Chúa đi trong đền thánh Chúa,
ca tụng Người chốn cao thẳm uy linh.
2. Ca tụng Chúa vì công trình hùng vĩ
ca tụng Người lẫm liệt uy phong.
2/ 3-5 ca tụng bằng các thứ nhạc cụ
3. Ca tụng Chúa đi, rập theo tiếng tù và,
Ca tụng Người họa tiếng cầm tiếng sắt
4. Ca tụng Chúa bằng vũ điệu trống đưa
ca tụng Người theo cung đàn nhịp sáo.
5. Ca tụng Chúa đi với chũm choẹ vang rền
Ca tụng Người cùng thanh la inh ỏi.
3/ 6 ca tụng nơi các loài có hơi thở
6. Hỡi toàn thể chúng sinh,
ca tụng Chúa đi nào.
3. Giải thích:
Cả Tv là lời mời ca tụng Chúa với chữ Halleluia, hãy ca tụng Chúa , lặp lại 10 lần.
1/ "Đền thánh Chúa" , chỉ đền thánh dưới đất.
2/ Kể các nhạc cụ dùng trong đền thánh, nhất là sau thời lưu đầy. Tù và để tập họp dân, các thứ đàn, sáo, trống, não bạt để kèm theo tiếng hát. Tất cả nói lên cử hành phụng vụ rất sống động.
3/ Tác giả còn mời mọi sinh vật có hơi thở ca tụng Giavê.
4. Cầu nguyện của C. Ước:
Tv 150 là Tv lớn, kết toàn bộ Tv. Lời ca tụng gồm lời ca của người, các nhạc cụ, các loài có hơi thở, tất cả đều reo vang niềm vui nội tâm.
5. Cầu nguyện của Kitô giáo:
Bộ Tv mở đầu bằng Tv 1 suy về con người đi về cùng Chúa, kết bằng bài ca Tv 150 đầy hứng. Kinh nguyện của ta khởi từ biến cố trong cuộc sống, rồi tiến dần lên chiêm ngưỡng Chúa trong chính Chúa.
Chính nhờ Đức Kitô
Cùng với Đức Kitô
Và trong Đức Kitô.
Hợp nhất với Chúa Thánh Thần
Mọi vinh quang và danh dự đều thuộc về Cha
Là Thiên Chúa toàn năng đến muôn đời. Amen.