Đây có lẽ là theo quan điểm của mỗi cá nhân mà thôi, vì nó là một vấn đề ít được bàn cãi đến trong Đạo.
Theo tôi thì có số phận, có định mệnh. Chắc chắn một điều là chính Chúa đã đặt nên những số phận, những định mệnh đó. Nhưng không phải là hoàn toàn Chúa đã sắp đặt mọi sự. Mà, theo cách nói của chúng ta, Chúa chỉ sắp đặt cái "sườn", còn chi tiết thì là bởi chính chúng ta. Vì nếu cho rằng Chúa sắp mọi sự, thì sao có kẻ dữ người hung? Còn nếu nói rằng hoàn toàn không có số phận, thì sao Kinh Thánh nói rằng có sự an bài và can thiệp của Thiên Chúa trong mọi sự? Không cần phải có một bằng chứng nào, cũng không cần ai phải chứng minh, tự mình, chúng ta có thể nghiệm được rằng có số phận thật sự. Chính tôi, tôi đã cảm nghiệm được điều đó, nên tôi mới tin là có như vậy.
thay đổi nội dung bởi: duoc1706, 14-12-2011 lúc 06:03 PM