Chứng dị ứng nếu không tìm được nguyên nhân để loại trừ thì việc điều trị chỉ là làm giảm triệu chứng tạm thời và không bao giờ khỏi được.
Theo như lời bạn: “đã khám và làm đầy đủ các xét nghiệm, có nơi thì bảo là bị viêm da có nơi bảo dị ứng có nơi thì bảo nhiễm ký sinh trùng giun chó mèo trên máu có nơi thì bảo do gan…” Theo mình nghĩ, có thể người nhà của bạn ở một trong 2 trường hợp sau: - Thứ nhất: Bác sĩ đã cho dùng thuốc tẩy ký sinh trùng và đã dùng đúng cách chưa? - Nếu loại trừ trường hợp thứ nhất, thì mình xin nêu trường hợp thứ hai: Nơi ở có tác nhân gây dị ứng. Điều này chỉ có gia đình bạn là có thể tìm ra nguyên nhân chứ không phải là bác sĩ. Bạn thử tìm hiểu theo gợi ý sau: triệu chứng có xuất hiện cùng với việc di chuyển chỗ ở? Xung quanh nơi ở từ khi phát triệu chứng có xuất hiện những yếu tố gây dị ứng như: cây trồng, vật nuôi, chất thải công nghiệp, các cơ sở sản xuất có dùng hóa chất gây dị ứng… nguồn nước gia đình bạn dùng là nước máy hay nước giếng, ao, hồ… nếu nghi ngờ thì thử loại trừ bằng cách không tiếp xúc với những chất ấy, nếu triệu chứng giảm thì có thể kết luận đâu là nguyên nhân và phương pháp điều trị hiệu quả nhất là tránh môi trường gây dị ứng. Chúc bạn sớm tìm được nguyên nhân để giúp người nhà của bạn khỏi triệu chứng.