Bạn chưa hiểu hết về điều răn thứ 6 rồi. Nếu chúng ta vô tình nhìn thấy những hình ảnh xấu, trên tivi, báo chí, hay internet, mà lòng chúng ta không để nó chế ngự đầu óc của chúng ta, tức là chúng ta không nghĩ đến nó, rồi có ước muốn làm theo những gì mình thấy đó, thì ta đâu có phạm đến điều răn 6 đâu.
và đúng như bạn nói, trên tivi, báo chí, hoặc thậm chí trong phim hoạt hình ngày nay cũng toàn là những cảnh tượng đó, nếu bạn sợ không dám xem thì thiết nghĩ bạn chẳng thể nào chọn cho mình một kênh truyền hình hay một tờ báo hay một trang internet nào mà nó không có những cảnh tượng đó cả. xin Chúa thêm sức cho chúng ta, giúp chúng ta tránh khỏi những điều xấu xa ấy.