  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
Chuyển tiếp giải thích
 |
 |
 |
|
|
ve viec ruot le bang tay
hien nay theo toi duoc biet mot so noi cac cha cho giao dan ruot le bang tay, khong biet nhu vay co nen khong? toi khong can phan tich co le cac cha cung hieu luat. Coù nguoi bien ho voi toi rang: 1) do dich sad 2) So lay benh tu mieng giao dan 3) Bay gio la thoi dai moi, phai hoi nhap. khong thay doi la bao thu v..v.. That toi khong the hieu noi cai giai thich nhu vay. Bay goi thu xem: cac cha truyen giao, nhung con nguoi hien than o cac trai phong, trung tam nguoi khuyet tat, cac benh vien...nhu vay thi sao? Bay gio thi da doi moi roi, da hoi nhap roi...theo toi thi co khi co nguoi cung nhin thien chua duoi goc do con mat nguoi pham, hay lay thoi dai ma "dong do " thien chua..thoi toi o du suc tranh luan viec nay, chi biet mot dieu duy nhat la ban tay con nguoi khong bao gio co the tron ven de co the hung do Minh Thanh Chua va cung mot so giao dan muon duoc hieu them tai sao lai "ruot le bang tay" boi vi toi biet rang rat nhieu giao dan lon tuoi khong dong y dieu nay nhung ho khong noi duoc va vien dan loi tien tri rang rang: "sau nay linh muc se chong doi linh muc, hong y se chong doi hong y"..Con chung ta chi con cach cau nguyen ma thoi. Xin kinh chao cha
Câu trả lời
Bạn thân mến!
Bạn nói rằng: “Bàn tay con người không bao giờ có thể trọn vẹn để có thể hứng đở Mình Thánh Chúa”. Thực ra, dù bàn tay hay miệng lưỡi, con người không bao giờ có thể trọn vẹn để đón nhận Mình Thánh Chúa. Hay nói cách khác con người luôn bất xứng trước hồng ân cao cả là Mình Thánh Chúa. Đó là một hồng ân nhưng không Thiên Chúa ban cho con người. Trước khi lên rước lễ ta vẫn đọc: “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh”.
Rước lễ bằng miệng hay bằng tay đều phải diễn tả được tâm tình của chúng ta đối với chúa. Hình thức bề ngoài phải nói lên tâm tình bên trong. Nếu Rước lễ bằng miệng trong khi mình còn mắc tội trọng là phạm sự thánh.
Trong "tuyển tập những quy luật căn bản khi cử hành phụng vụ” của cha Vinh sơn Nguyễn Thế Thủ có viết: “Khi rước lễ, mỗi giáo dân có thể đứng hay quỳ, rước lễ bằng tay hay bằng miệng theo lòng đạo đức và tôn kính của mình (RM 161 ; RS 90 – 92). Trước khi lãnh nhận Thánh Thể, giáo dân cúi mình sâu để tỏ lòng tôn kính Mình Thánh Chúa và thưa “Amen” khi thừa tác viên nói Mình Thánh Chúa Kitô” (RM 84).
Trong "tuyển tập những quy luật căn bản khi cử hành phụng vụ” của cha Vinh sơn Nguyễn Thế Thủ có viết:
"Nếu đón nhận trên tay, giáo dân phải rước lễ ngay trước mặt thừa tác viên mà không được phép đem về chỗ hay đi nơi khác" (RM 161 ; RS 92).
http://www.trungtammucvudcct.com/web...p?cid=5&id=429 |
|
|
|
 |
-
Có 10 người cám ơn DonRac vì bài này:
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn
Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com