Trích Nguyên văn bởi Gia Nhân View Post


Từ kinh nghiệm của mình như là một bác sĩ trị liệu, ông Lutz nói rằng các khủng hoảng nơi các giáo sĩ không đến từ cuộc sống độc thân, nhưng đúng hơn là từ sự khô cạn đời sống thiêng liêng.

Hoàn toàn đồng ý với quan điểm này. Chừng nào những người chăn chiên còn bị cám dỗ thì chính đời sống thiêng liêng của các con chiên do mình chăn dắt sẽ lâm vào bế tắc vì không có ơn Chúa chúng ta không thể làm được gì. Chúng ta là những con chiên, chỉ biết cầu nguyện cho các linh mục được luôn vững vàng trong ơn gọi mà Chúa ban cho mình, chắc hằn là Chúa có ngụ ý khi nói "..lại có những người tự ý không kết hôn vì Nước Trời..." (Mt 10, 12)