  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
 |
 |
 |
|
Trước hết xin cảm ơn ace TCVN đã tham luận bài post này của GN, xin cảm ơn câu hỏi của bạn page159, cùng lời đề bạc của anh teenvnlabido.
Tuy GN là người post bài này nhưng tác giả thực sự là TRẦM THIÊN THU. GN không thể làm rõ hết các vấn đề mà ace đưa ra nhưng cũng xin có đôi lời sẻ chia.
Trước hết chúng ta biết Thánh Kinh là một bộ sách được viết dưới sự linh hứng của Chúa Thánh Thần. Thánh Kinh chứa đựng nguồn giáo lý phong phú nhằm giúp chúng ta khám phá Thiên Chúa, về chương trình Cứu Độ của Ngài. Vậy, khi đọc và tìm hiểu về Thánh Kinh, ta cần phải vượt qua những suy luận theo tâm lý thường tình. Phải đặt cái nhìn của mình dưới góc cạnh giáo lý và đức tin.
Như chúng ta đã biết Giuđa là một trong số 12 tông đồ Chúa Giêsu chọn, ông là nhân vật khá ‘phức tạp’, Giuda từ lâu đã tạo nên nhiều tranh luận cho nhiều người và có lẽ cho tới bây giờ vẫn chưa đưa ra 1 kết luận nhất định về ông. Vai trò và cách xử thế của ông trong câu chuyện cứu chuộc của Đức Giêsu gợi cho chúng ta nhiều suy tư rất ý nghĩa. Có người còn nghĩ ông chính là bản lề trong câu chuyện Tử nạn của Đức Giesu.
Chúng ta hãy nhớ lại trong Tin Mừng, tác giả Macco có viết: “Đã hẳn con người phải ra đi như lời Kinh thánh đã chép về người. Nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con người: thà kẻ ấy đừng sinh ra thì hơn" (Mc.14:21). Theo các nhà chú giả Kinh thánh thì câu nói ‘khốn cho kẻ nào nộp Con Người’ không hàm ý một sự nguyền rủa cá nhân Giuđa. Câu ấy muốn diễn tả mức độ tệ hại của hành động phản bội, nhất là phản bội Thiên Chúa. Đó là một điều xấu xa khó mà chấp nhận ; vì thế, thay vì thực hiện việc xấu xa ấy, thà đừng hiện hữu thì hơn. Nói cách khác, thà chết còn hơn là phạm tội và thất trung với Chúa.
Câu Kinh Thánh trên phần nào đã cho chúng ta hiểu ra vấn đề. “Đã hẳn con người phải ra đi như lời Kinh thánh đã chép về người", con người ở đây ý chỉ Đức Giesu, Đức Giesu sinh ra và lớn lên rồi đi rao giảng rồi chịu chết để cứu độ nhân loại, đó là kế hoạch Cứu độ của Thiên Chúa. Có hay không có Giuda thì Đức Giesu cũng chết để kế hoạch Cứu độ ấy vẫn đc thi hành, Giuda không phải là con tốt để thí mà Giuda là nhân vật đại diện đại diện cho sự dữ, đại diện cho những người muốn Đức Giesu phải chết lúc bấy giờ.
Hơn nữa như chúng ta biết trong sách tiên tri Isaia đã viết 4 bài ca về người tôi trung đau khổ của Thiên Chúa. Người tôi trung đau khổ ấy chắc hẳn là Đức Giesu. Vậy nếu Giuda không bán Chúa thì Chúa cũng chịu đau khổ để lời Kinh thánh được ứng nghiệm.
ACE cùng tham khảo và suy nghĩ.
|
|
|
|
 |
-
Có 3 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn
Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com