Trích Nguyên văn bởi hophach View Post
Suy diễn có sai không?. Nhiều người đã cho HIV là tệ nạn xã hội nhưng nó chỉ là một căn bệnh. Nếu nó là căn bệnh tâm linh thì chắc chắn đã được Giáo hội mở dịch vụ chữa trị rồi, hoặc có chăng cũng chỉ dạy cho những người đó cách chữa chứ không cân nhắc kỹ trong việc đưa ra lời khuyên và phán đoán người đó có bị đồng tính hay không?

Bạn hophach mến,

Mình cám ơn bạn đã nêu ra câu hỏi thắc mắc để làm sáng tỏ vấn đề hơn.

Bạn đã nói đúng, HIV là một căn bệnh về thể xác. Việc truyền nhiễm bệnh HIV có 3 con đường: qua đường máu (dùng chung ống chích chẳng hạn), mẹ truyền cho con (mẹ nhiễm HIV sinh con có thể nhiễm HIV) và qua quan hệ tính dục. Người ta nói HIV là tệ nạn xã hội bởi vì đa số những trường hợp lây nhiễm HIV là do những người xử dụng ma túy dùng chung ống chích và do những người có quan hệ tính dục bừa bãi. Nếu trong đó có 1 người nhiễm HIV thì bệnh này sẽ lan truyền rất nhanh và rộng.

Nhưng điều mình muốn nói là bệnh về tâm linh. Dĩ nhiên là Giáo Hội có mở dịch vụ chữa trị và có dạy cho những người đó cách chữa, đó là giáo lý. Mục đích của giáo lý là hướng dẫn chúng ta đi trên con đường thánh thiện, tránh xa những con đường sai trái, giúp chúng ta sống tốt lành hơn. Lẽ ra chúng ta nên yêu thích học hỏi giáo lý, nhưng nhiều khi chúng ta lại nghĩ rằng giáo lý là những lý thuyết cao siêu, không liên quan gì đến cuộc sống hằng ngày, hoặc chúng ta nghĩ rằng giáo lý là những luật lệ ràng buộc nên chúng ta chỉ muốn giới hạn giáo lý “về mặt đạo”, chỉ học giáo lý khi bị bắt buộc, để đối phó, nhằm đạt được mục đích riêng và khi xong việc thì lại đâu vào đấy. Hoặc chúng ta tự đánh lừa là biết thì mới có tội, còn không biết thì không có tội và với não trạng như vậy chúng ta thường tránh né những cơ hội có thể học hỏi thêm, dần dần đánh mất đi ý thức về tội.

Về vấn đề đồng tính, dưới ánh sáng của giáo lý hôn nhân và gia đình thì rõ ràng việc quan hệ đồng tính là hoàn toàn trái ngược với ý định của Thiên Chúa. Giáo Hội luôn biết rõ điều đó và Giáo Hội, như người mẹ hiền, muốn dẫn dắt những đứa con còn lầm lạc biết tìm về con đường ngay chính. Nói một cách khác, Giáo Hội luôn nhìn nhận việc quan hệ đồng tính là sai trái, bởi vì điều đó là quá rõ ràng, nhưng Giáo Hội cân nhắc kỹ trong việc đưa ra những lời khuyên khi hướng dẫn những con chiên còn đang đi lạc sao cho không làm tổn thương đến họ thêm, nhưng giúp họ nhận ra con đường đúng mà từ bỏ con đường sai trái.

Hy vọng thắc mắc của bạn đã được giải đáp thỏa đáng.

Thân mến.