|
HUY HIỆU
Huy hiệu Đức Tổng Giám mục José Rodríguez Carballo, OFM, đã chọn, gồm những yếu tố sau đây:
Thánh giá giáo chủ (patriarchal cross) xuất hiện ở phần trên và trung tâm, biểu thị chức vụ Tổng Giám mục của Đức cha Rodríguez Carballo.
Bên trái ở trên là hình chữ viết về Danh Đức Giêsu, mà thánh Phanxicô có lòng sùng kính đặc biệt, được thánh Bênađinô cổ võ sau này. Hơn nữa, nó trình bày chỗ đứng trung tâm của con người Đức Giêsu Kitô trong đời sống và sứ vụ của Giáo hội và đời sống tu trì; nó cũng còn là biểu tượng của Thánh Thể.
Kinh Thánh chiếm chỗ bên phải ở trên để nêu bật tầm quan trọng của Lời Thiên Chúa cả trong đời sống kitô hữu và tu sĩ.
Bên trái phía dưới là ngôi sao, theo truyền thống huy hiệu, biểu trưng cho người Mẹ khiết trinh của Đức Giêsu Kitô, Đấng trong mầu nhiệm vô nhiễm hoài thai, là nữ vương của Hội dòng phan sinh. Phía trên ngôi sao xuất hiện con chim bồ câu tượng trưng Chúa Thánh Thần. Điều này nhắm đến việc quy chiếu hoạt động của Chúa Thánh Thần trong việc thụ thai vô nhiễm của Đức Maria và lễ Ngũ tuần, ngày phong chức giám mục cho Đức cha José Rodríguez Carballo, OFM; điều đó cũng quy chiếu về tính cách đoàn sủng của đời sống tu trì, mà Đức tân Tổng Giám mục được gọi để phục vụ.
Bên phải phía dưới là huy hiệu của miền Ourense, tỉnh lỵ và giáo phận mà Đức Tổng Giám mục Jose thuộc về.
Ở giữa là huy hiệu của Tỉnh dòng phan sinh Santiago, mà tân Tổng Giám mục là thành viên, với một vài yếu tố đặc trưng: Thánh giá Santiago, vỏ sò của người hành hương và huy hiệu phan sinh, được gán cho thánh Bonaventura, gồm hai cánh tay bắt chéo của Đức Kitô và thánh Phanxicô, biểu thị sự đồng dạng sâu xa của thánh nhân thành Assisi với Chúa. Thánh giá Santiago và vỏ sò của người hành hương cũng xuất hiện trong huy hiệu của Sarreaus, thành phố mà Đức Tổng Giám mục thuộc về. Màu xanh và trắng cũng là màu sắc của lá cờ Galicia, quê hương của Đức Tổng Giám mục Carballo.
KHẨU HIỆU
Khẩu hiệu mà Đức Tổng Giám mục José Rodríguez Carballo, OFM, chọn, được trích từ 2 Timôthê 1,12: “Tôi biết tôi tin vào ai”. Bản văn này mời gọi Timôthê, một cộng tác viên thân cận của thánh Phaolô, can đảm làm chứng cho Tin mừng và thông phần vào “những đau khổ vì Tin mừng dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa” (2 Tm 1,8). Khi chọn bản văn này làm khẩu hiệu cho việc phục vụ trong tư cách giám mục, Đức Tổng Giám mục José Rodríguez Carballo, OFM, nuốn diễn tả lòng tin tưởng vào Chúa trong sứ vụ mới mà Giáo hội giao phó cho ngài.
st
|
|