Trích Nguyên văn bởi teenvnlabido View Post

Em ơi! Chắc là cũng phải đặt vấn đề về Kinh Mân Côi, bởi vì được mệnh danh là một thứ vũ khí siêu hạng của nước Trời mà ca tụng Mẹ Maria quá nhiều! Nếu mà căn cứ vào tiêu chuẩn vào luật lệ Mẹ Maria chỉ là khiêm nhường ẩn dật tự hạ âm thầm,đơn côi…thì chắc cũng phải xét lại sự kiện phép lạ Fatima, bởi vì trong ba mệnh lệnh ở Fatima ,thì hết hai mệnh lệnh thiên về Đức mẹ, mà mệnh lệnh thứ ba lẽ ra phải:Tôn sùng Thánh Tâm Chúa, thì không hiểu sao lại:”Tôn sùng Trái Tim Mẹ”?

Đức Mẹ đã chiêm niệm và khiêm hạ hơn 1600 năm, rồi do ý định của Thiên Chúa, Mẹ đã tỏ cho bà Maria Argenda viết lại không riêng chỉ cuộc đời của Đức Mẹ, mà trong 53 chương của sách TĐHN, toàn bộ việc Thiên Chúa sáng tạo, Thiên Chúa Cứu Chuộc cũng như Giáo Hội trong những ngày mới thành lập đã được bày tỏ. Night dew không thích Thiên Chúa thực hiện ý của Người sao? Anh xin khẳng định một lần nữa với em rằng:” Nếu Đức Mẹ không chấp nhận lời đề nghị của Sứ thần Gabriel, tức là không đồng ý làm Mẹ của Ngôi Hai nhập thể, thì Ngôi Hai sẽ không xuống thế làm người và cứu chuộc nhân loại."
...
Càng nói càng thấy ông teen này “có vấn đề” thật, đang nói chuyện TĐHN thì lại bắt sang Kinh Mân Côi (cả thế giới trải qua nhiều thế kỷ đều biết) để so sánh quá khập khiễng. trong khi Kinh Mân Côi là một mặc khải Thánh Kinh rõ ràng (lời sứ thần truyền tin, lời ca tụng của bà Elizabeth và lời cầu xin của Hội Thánh). Thôi, không muốn nói thêm nữa, vì có nói cũng vô ích thôi.

Riêng cái lời khẳng định của teen về việc “Nếu Đức Maria không thưa xin vâng thì Ngôi hai không nhập thể cứu chuộc…” Đó là một tâm tình đạo đức có từ thời thánh Bernard, chứ không phải một suy tư thần học được công nhận. ND cũng đã nói là Thiên Thần đến báo tin, chứ không phải đến cầu xin, và Đức Mẹ cũng xin Chúa thực hiện điều đó như lời sứ thần TRUYỀN chứ không phải như lời sứ thần XIN. Xin lỗi khi phải nói rằng, cái lời teen khẳng định đang cho thấy “cái vấn đề” của ông, nho còn xanh lắm.

Lại nữa, trước đây ND cũng đã lưu ý vì con người thiếu lập trường và thiếu trách nhiệm của ông, nói sai người ta phản ứng, thì đừng lên sửa lại nội dung, để rồi khi người khác đọc cứ tưởng người khác góp ý ông là sai. Nếu khi người khác đã góp ý, xin ông cứ để vậy, rồi viết thêm trả lời mới và thậm chí phải nhận về lỗi sai sót của mình. Có lẽ chưa bài nào mà không thấy bên dưới ghi đã thay đổi nội dung.