|
MÙNG KÍNH THÁNH PHÊRÔ & PHAOLÔ
BỔN MẠNG CHA PHÓ XỨ, GIÁO HỌ CẦU RẦM & CỘNG ĐOÀN GIÁO LÝ VIÊN.
29 – 06 – 2013.
Sáng nay, vào lúc 04g30 ngày 29/06/2013. Tại thánh đường giáo xứ, 2 Cha Chính Phó xứ cùng Cha Phaolô Phan Tiến Dũng ( Giáo họ Cầu Rầm ) đã dâng thánh lễ mừng Kính 2 Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô. Đồng thời cũng là lễ bổn mạng của cha Phó xứ, cha Phaolô Phan Tiền Dũng, Giáo họ Cầu Rầm, các anh chị Giáo Lý Viên và rất đông các Ông, Anh, Em nhận 2 Thánh Tông đồ làm bổn mạng.
TIỂU SỬ CHA PHÊRÔ TRẦN THANH TRỰC
Sinh Ngày : 14 – 07 – 1971.
Tại : Giáo Họ Mỹ Dụ - Giáo Xứ Vinh Đức – Gp Banmêthuột.
- Từ năm 1994 – 1998 : Học Đại Học Sư Phạm Quy Nhơn.
- Từ năm 2003 – 2009 : Học Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang.
- Từ ngày 03/05/2009 : Giúp xứ tại Giáo xứ Vinh Hòa – Gp Bmt.
- Ngày 08/04/2010 : Lãnh chức Phó Tế tại nhà thờ Chánh Tòa Bmt.
- Ngày 20/10/2010 : Thụ phong Linh Mục.
- Ngày 18/11/2011 : Phó xứ Giáo Xứ Vinh Hòa – Gp Bmt.
Ban Giáo Họ đương nhiệm :
Trưởng Ban : Ông Giuse Phan Thiên Trang.
Phó Ban : Ông Phêrô Hồ Viết Phú.
Thư Lý : Ông Gioan B. Phan Đình Hoàng.
Vài Nét Sơ Bộ Giáo Họ Cầu Rầm.
Do hoàn cảnh lịch sử của đất nước, vào Mùa Chay năm 1955, một số Giáo dân sống bằng nghề nông ở 2 xã Hưng Chính & Hưng Thịnh Nghệ An, thuộc Giáo xứ Cầu Rầm Giáo Phận Vinh, ngậm ngùi rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn, xa quê cha đất tổ, di cư vào Nam lập nghiệp.
Sau gần 2 năm các gia đình bôn ba khắp nơi đi tìm miền đất mới, từ vùng tập trung Xuân Trường Giáo Phận Sài gòn, Bãi Giếng Cam Ranh đến Nha Trang Khánh Hòa nơi đâu cũng gặp nhiều khó khăn. Vì bản chất là thuần nông, nên các vùng đất ấy chưa thích hợp lắm cho con người chuyên tay lấm chân bùn, hơn nữa núi rừng, đất đai ít màu mỡ, sản lượng hàng năm kém cỏi, đời sống gặp nhiều khó khăn sự khó phát triển cho con cháu mai sau.
Được biết vùng đất Cao Nguyên Trung Phần Tỉnh Daklak đất rộng người thưa, đất đai trù phú, mưa thuận gió hòa và khí trời mát dịu, nên các Giáo dân tập trung vào lập nghiệp rất đông. Vào đầu năm 1957 các hộ gia đình đã cử Ông Nguyễn Dương Thanh lên Cao Nguyên vào vùng đất Trung Hòa, gặp Cha Gioan B. Phan Xuân Bang làm Quản xứ Giáo xứ Vinh Hòa để xin định cư qua giấy giới thiệu của Cha Phê rô Phùng Việt Mỹ và đã được Ngài cùng Ban Định Cư chấp thuận.
Như vậy, vào tháng 2/1957 - 16 gia đình với 64 nhân danh đã chính thức được nhập vào sổ bộ Giáo xứ Vinh Hòa – Giáo Phận Kontum.
Sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, một số anh em bà con ở Gp Vinh và các nơi khác được tin có người thân và họ hàng đang sống ở Giáo xứ Vinh Hòa – Nơi vùng đất trù phú, cà phê bạt ngàn và đất trời hiền hòa nên khăn gói vào Nam xin lập nghiệp.
Hiện nay, sau hơn 55 năm hình thành và phát triển, Giáo họ Cầu Rầm đã bước tiến không ngừng, từ 16 gia đình thì nay đã lên đến 108 hộ với 501 nhân danh. Cuộc sống bà con đã đi vào ổn định, ơn gọi Tu Sĩ ngày càng nhiều, trong đó có 3 Linh Mục và hơn 10 Soeurs đã khấn trọn, trình độ học vấn các con em đạt rất nhiều thành công mỹ mãn.
|
|