  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
 |
 |
 |
|
 Nguyên văn bởi yeulahysinh@yahoo.co
*** Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Mình xin phép được nói chung bạn phale nhé. Bạn night dew đã trả lời chính xác, cho câu số 2 mà bạn thắc mắc. Bạn xem Đn 14, 33-19
__ Bạn night dew chào bạn. Câu số 7. Thánh Phaolo viết tất cả 5 thư. Còn câu của kỳ trước là Saole.
*** Bạn thân mến, theo như ông bà ta nói : văn ôn, võ luyện. Vì thế mình nghĩ trường hợp nào, hoàn cảnh nào hay bất cứ ở đâu nếu có điều kiện chúng ta hãy cùng nhau học tập đúng không ạ? Nhất là về Kinh Thánh thì không dễ chút nào. Vì là rất khô. Tụi mình còn nói vui với nhau là - các Giảng viên đều là những người đang tự ôn tập lại bằng hình thức giảng dạy, trong lúc giảng dạy có thể phát huy ra sáng kiến. Nếu tâm huyết với nghề. Đồng thời mình cũng nghĩ khi mọi người ghé qua trang này chắc chắn sẽ để lại trong mình một cái gì đó. Vì đây là trang Công giáo.
--- Một lần nữa cảm ơn hai bạn. Hẹn gặp lại.
Cần biết:
- Chữ Sa-un, Saul, Sao-lô hay Sao-lê là một, tuỳ vào bản dịch Thánh Kinh. Và bạn QUANGMINH đã trả lời đúng rồi, bạn còn bảo là sai.
- Về việc các thư tín của Phaolô vẫn còn đang trong tranh cãi của chữ “viết” và “của”. Của thánh Phaolô được xem là 13 thư, nhưng thánh Phaolô viết thì vẫn đang được nghiên cứu.
Xin lỗi bạn nhé!
- Thực ra người đố và người hỏi khác nhau:
Người đố là người nắm rõ vấn đề để trả lời.
Còn người hỏi là không biết mới hỏi.
- Ở đây bạn đóng vai người đố mà bạn không nắm chắc vấn đề. Chẳng hạn câu hỏi về sáng tạo và câu hỏi về vua đầu tiên cho thấy bạn không nắm chắc câu hỏi. |
|
|
|
 |
thay đổi nội dung bởi: night dew, 27-09-2013 lúc 06:32 PM
-
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn