Nếu bạn của bạn quyết tâm quay về với Chúa, thì trước sau gì cũng sẽ được thôi. Bạn nên khuyên bạn ấy kiên nhẫn cầu nguyện và lần hạt Mân Côi xin Mẹ Maria dẫn lối, khuyên bạn ấy sống khiêm nhường hiền lành để cảm hóa người chung quanh (nhất là đối với chồng con). Và điều quan trọng là phải tìm đến vị Linh Mục khôn ngoan và nhân đức để nhờ ngài giải thích và hướng dẫn cụ thể. Nói với bạn của bạn: Hãy can đảm lên! Chúa đang nhìn bạn xem bạn hồi tâm và chiến đấu như thế nào!
Đây là bước đầu tiên rất cần thiết và quan trọng.
Bước thứ hai : Bạn của bạn nên trực tiếp liên hệ với cha xứ nơi chính chỗ bạn ấy đang sinh sống, trình bày rõ ràng sự việc. Nên cho anh chồng cùng gặp cha xứ để dễ tiện bề giải quyết vấn đề. Vì không chỉ một mình bạn ấy nhưng trong tương lai còn níu kéo đàn con và cảm hóa người chồng.
Chính cha xứ nơi bạn ấy thường trú sẽ có trách nhiệm và giúp đỡ bạn ấy. Không có gì là khó khăn cả,cần thiết là lòng sám hối và quyết tâm trở về cùng sự thỏa thuận giữa hai vợ chồng.Cầu chúc bạn ấy sớm được đoàn tụ cùng cộng đoàn dân Chúa trong tình thương bao la Thiên Chúa.