  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
 |
 |
 |
|
Nếu ở Việt nam một đứa trẻ mẫu giáo bị các cô nuôi dạy trẻ tát hay hành hạ bất kể lý do tại sao, thì thế nào nhỉ?
___ Báo chí cả nước lập tức vào cuộc , đăng đi đăng lại tin tức ấy trong cả tuần, và sự kiện ấy sẽ được liệt vào hàng tìn hot, đè bẹp tất cả mọi tin tức nóng hổi khác kể cả tin tức biển Đông!
Đó thật là một điều đáng mừng vì nó chứng tỏ quyền trẻ em, quyền con người, trẻ em hôm nay thế giới ngày mai được chăm sóc chiếu cố tận tình.
Bài viết của chú hongbinh có nói về nhà báo Âu Tây nào đó làm một phóng sự đặc biệt và tin tức ấy được CNN đăng tải gây xôn xao dư luận về đường dây dùng trẻ em say ngủ để ăn xin ở các nước châu Á!
Thế thì chắc các nước châu Á ấy không có Việt Nam rồi! Bởi vì nước chúng ta nếu chỉ tát hay đánh trẻ bị xây xát thương tích dăm phần trăm thôi, cô nuôi dạy trẻ ấy cũng tiêu tan miếng cơm manh áo, bị xã hội nguyền rủa và thậm chí có thể tù giam dăm năm và chung thân tử hình nếu đứa trẻ ấy lăn ra chết! Huống chi trong bài viết trên những đứa trẻ bị bế đi ăn xin ấy được chích thuốc mê, bị cho uống ma túy, cho uống rượu say… và cái chết không tránh khỏi của chúng chỉ sau một thời gian ngắn, thì làm sao mà dư luận, xã hội chúng ta có thể để yên cho nổi?
Ôi thương thay cho trẻ em của những nước châu Á nào đó và giận thay cho quyền trẻ em không được tôn trọng ở những nước châu Á nào đó….
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|
|
|
 |
-
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn