Cái tật hiểu Kinh Thánh theo nghĩa đen như kiểu giáo lý tin lành khổ như thế đấy!

Nếu tôi nhớ không lầm, cha Pio Ngô Phúc Hậu đã từng bất mãn về Thánh Kinh Cựu Ước, vì ngài cho rằng trong sách ấy có quá nhiều câu làm người ta hình dung ra một Thiên Chúa không có lòng nhân từ …!

Nếu mà bàn luận về việc này, sẽ tốn rất nhiều thời gian, mà có khi lại chưa cần thiết!

Bởi vì nhiều khi chỉ cần thông hiểu, thực hành những gì Kinh Thánh Tân Ước, sách đã từng ghi chép trực tiếp những lời Chúa Giê su truyền dạy, là quá đủ. Nhiều khi quá mải mê trích dẫn những câu Kinh Thánh Cựu ước không còn hợp thời, sẽ làm rối đạo, sai lạc Giáo Lý Tín Lý! Chẳng hạn người tin lành cứ trích dẫn trong Cựu ước việc cấm thờ tà thần, hình tượng để mà phản đối việc thờ kính các ảnh tượng !Nhưng như thế có đúng đâu!

Và ngay cả Kinh Thánh Tân Ước cũng vậy ! Bao lâu con người ta còn lấy quan điểm một cá nhân, một nhóm nhỏ bé nào đó, hoặc nhiều khi đạo đức giả ra để mà khăng khăng phản đối quyền được Tự Vệ của người Công Giáo, thì vô tình cố tình đã tiếp tay cho thần dữ để mà lên án Giáo Hội, dẫn đến việc nghi ngờ và bất tuân phục Giáo Hội !