Tôi vẫn luôn mang tâm niệm: “Cần phải vâng phục Thiên Chúa hơn vâng phục loài người.”

Và tôi sẽ tiếp tục tâm niệm này trong tuần tới, vì bây giờ cần phải làm công việc backup.

Tôi cũng không tranh luận gì trong đề tài này, nhưng chỉ xin đưa ra một số câu hỏi, rồi xin im lặng để suy nghĩ, để mà tự gẫm một mình, chứ không có ý tranh luận thêm!

Tôi không hiểu rõ ý của Đức Tổng Giám Mục Bernardito Auza phát biểu trong đề tài này, cũng như ý của Đức Thánh Cha Phanxico cứ kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp khi mà quân IS đang sắp sửa thu tóm Iraq cũng như gây biết bao tàn sát ở đó, thì sự kêu gọi quốc tế can thiệp bằng kiểu gì?

Can thiệp bằng phương pháp hòa bình ư? Tức là dùng luật pháp quốc tế, dùng áp lực chính trị, kinh tế… mà không gây đổ máu? Không dùng BẠO LỰC để chống lại BẠO LỰC?

____ He He! Mỹ và Châu Âu còn đang bị phiến quân IS dọa đánh từ trong các thủ đô của họ đánh ra! Có lẽ Mỹ và Châu Âu không đến nỗi nằm mơ để tưởng tượng rằng cái kế sách dùng lời nói, biện pháp đối thoại, hòa bình là có thể gây “áp lực” với phiến quân IS , là bọn IS sẽ chịu đối thoại chứ không đối đầu!

Còn nếu dùng biện pháp quân sự, tức bằng võ lực ư ?

___ Chắc chắn không phải như vậy! Bởi vì gần như toàn bộ diễn đàn TCVN của chúng ta ngoại trừ một mình “cái tôi” của cái thằng teenvnlabido, còn không ai có thể chấp nhận dùng Bạo Lực để chống Bạo Lực được! Mà ai ai cũng nhấn mạnh hàng ngàn lần rằng phải yêu thương tha thứ cho kẻ làm hại mình. Thậm chí quyềnTự Vệ mà luật Công Giáo đã ghi rõ cũng chẳng ai chịu công nhận! Thế thì tôi chắc mẩm 10/1 rằng gần như tất cả diễn đàn TCVN chúng ta muốn công bố rằng Đức Thánh Cha và Đức Hồng Y đang kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp vào Iraq bằng một cách thức nào đó chưa rõ! Bởi vì như trên đã nêu, biện pháp Hòa bình thì cũng không ổn, mà BẠO LỰC thì bị cấm chỉ vì trái với Lời Chúa rồi cơ mà!

Có ai nói cho tôi biết rõ Đức Thánh Cha cũng như Đức Hồng Y kêu gọi cộng đồng quốc tế bằng cách thức nào khác không? Vì hai cách trên kia cái thì vô hiệu quả, cái thì trái với Lời Chúa nên không được phép rồi…!

À! Tất nhiên chỉ còn cách cầu nguyện là tốt nhất, và đúng nhất. Nhưng việc này chỉ thích hợp với người Công Giáo thôi, chứ cộng đồng quốc tế đa phần đâu có phải là người Công Giáo, và họ cũng chẳng tin gì vào cầu nguyện thì kêu gọi họ cũng bằng thừa! Cộng đồng Quốc tế họ chỉ biết biện pháp hòa bình, pháp lý hoặc là quân sự mà thôi, mà nay hai biện pháp không dùng được rồi!

Tôi chỉ nêu câu hỏi, và cam đoan sẽ không tranh luận tiếp theo….