|
|
Nói dài, chi tiết mang lại nhiều ích lợi, nhưng cũng có bất lợi!
Bất lợi là với thời buổi văn phong chat chit đang lên ngôi như bây giờ, người ta quen với kiểu anh làm một câu, tôi làm một câu, thậm chí còn viết tắt, thêm vài từ ngoại lại đã bị cắt cụt đến nỗi chẳng ra hồn gì! Và nói theo các ngôn ngữ kinh tế học, loại văn phong này đang dành gần hết thị phần trên thị trường và được150% cái gọi là tuổi teen sử dụng và bầu chọn! Chính vì thế, có thể nói những đoạn văn viết tỉ mỉ chi tiết như kiểu Victor Hugo thường bị đánh rớt ngay tại vòng bảng!
Do vậy, dại gì mà tôi không bắt chước theo kiểu văn phong chat chit để nói ngắn gọn rằng:
____ Đa số người Công Giáo chúng ta sự hiểu biết về việc Ngôi Hai Nhập Thể, tức sự Giáng Sinh xấp xỉ bằng không! Và rất nhiều bề trên, đấng bậc có trách nhiệm như cha mẹ, đàn anh đàn chị giáo lý viên... cũng như vậy!
Nói ngắn gọn như toán học:
____ 80% Đức Tin = 0 !
Một khi sự hiểu biết về Giáng Sinh ,tức việc Ngôi Hai Nhập Thể rất mù mờ, và chỉ rành những thứ không quan trọng mà tôi từng ví dụ trong bài viết trước, người Ki Tô hữu chúng ta sẽ khó mà hiểu nổi ý nghĩa rất quan trọng của việc Ngôi Hai Cứu Chuộc!
Để rồi do không hiểu rõ ràng, hoặc hiểu một cách lệch lạc các điều như trên, có thể nói rất nhiều niềm tin của người Ki Tô Hữu vào Thiên Chúa là Chân lý đã sụp đổ! Chắc chắn nếu không có ơn Chúa ban xuống để người Công Giáo “cầm cự” hoặc để “cố mà tin”, thì việc dân chúng và các môn đệ bỏ Chúa mà đi khi không thể tin vào lời nói của Chúa Giê su, đã từng xảy ra và lại tiếp tục xảy ra với cấp số nhân!
Tranh cãi bội thực cả ra rồi! Cho nên chỉ xin nhắc lại rằng cứ hô hào yêu mến Chúa, suốt ngày chỉ biết copy và paste chi chít những bài viết nói về yêu mến mến yêu, tha thứ thứ tha trong lúc niềm tin vào Thiên Chúa nhất là của giới trẻ, người hoài nghi đang bị lung lay tận gốc, mà không thèm chứng minh Thiên Chúa vô cùng xinh đẹp, tốt lành, thánh thiện, công bằng...như thế nào, sẽ chỉ là những sự nói nhảm, vô ích và gây trò cười của người lớn chúng ta mà thôi!
Tựa đề của đề tài này mang tên: “Suy sự Đức Chúa Lời bởi vì căn cứ vào sách Thiên Chúa viết” nếu có ai cảm thấy bất hợp lý , khó nghe lọt tai chỗ nào, xin cứ việc vung tay phang thẳng cánh! Trong khi chờ đợi , tôi xin giải thích đơn giản:
___ Đức Chúa Lời là cụm từ Đức Chúa Trời bị đọc trại ra! Có thể thấy từ”Lời “ này ở rất nhiều tài liệu Công Giáo thời các vị thừa sai mới sang truyền đạo ở VN. Chẳng hạn câu:”Lạy Trái Tim rất thánh đức Maria” thường được các ông bà thế hệ 2x, 3x của thế kỷ 20 đọc là :” Lạy Lái tim Rất Thánh Đức Maria...” Vì tôn trọng nguyên văn những câu mà bà nội của tôi thường mắng mỏ, cho nên tôi đã sao chép nguyên gốc : “ Tsb thằng kia, cấm mày suy sự Đức Chúa Lời...”
Trong khi đó, Ngôi Lời không có nghĩa là ngôi trời! Chữ Lời do phiên âm từ Logos của tiếng Hy lạp. Ngôi Lời là từ ngữ để diễn tả Ngôi Hai Thiên Chúa. Khởi đầu Phúc Âm theo thánh Gioan đã nói rất rõ về Ngôi Lời, tức Ngôi Hai Thiên Chúa như sau:”Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn ở cùng Thiên Chúa và Ngôi Lời chính là Thiên Chúa. Gioan chương 1 câu 1”
Tôi từng nghiệm ra, và từng chứng minh rằng chiến đấu với kẻ thù của Thiên Chúa là điều không thể nếu không biết dựa vào ơn Chúa. Bởi vì Luxiphe có thể lợi dụng bất kể một thứ gì xấu tốt hay thánh thiện tội lỗi, để biến con người ta thành những công cụ chống lại Chân lý, ngăn trở con người ta đến với Chân Lý! Việc suy sự Đức Chúa Trời ở đây có thể trở thành việc ngu dốt không nên làm khi mà người ta dùng cái trí khôn tối tăm của loài người đã bị hủy hoại nặng nề bởi phóng xạ tội nguyên tổ, để mà đòi “kiểm tra” xem có phải có Thượng Đế thật không hay chỉ là các lực tự nhiên trong vũ trụ chi phối các hoạt động của vật chất! Thiên Chúa không cấm loài người “kiểm tra”, nhưng cái kiểu kiểm tra của cái gọi là “thiên tài khoa học” Einstein, người què quặt nhưng không què Stephen Hawking...chỉ vin vào một góc cạnh , một bộ phận bé nhỏ tí ti của sự vật mà đòi lớn tiếng phán thánh rằng vũ trụ phải như thế này ,vật chất phải như thế kia...chứ không có Thiên Chúa nào hết, thì những cái đó không những chính là một hành động suy sự Đức Chúa Trời một cách kiêu ngạo, nhưng còn là một hành động chối bỏ đức Tin mà người Công Giáo cần phải sáng mắt tránh cho xa để không vô tình cố tình làm con rối cho Luxiphe điều khiển , xỏ mũi!
Trong khi đó,cho dù thành ý trông cậy vào sự dẫn dắt của ơn Chúa Thánh Thần, trông cậy vào sự hướng dẫn của Giáo Hội,người Công Giáo chúng ta muốn tìm hiểu mầu nhiệm ( đã chỉnh lý lại sự hiểu lầm về từ này) Nhập Thể, mầu nhiệm Cứu Chuộc, thì gần như đa số các bề trên, người có trách nhiệm, các Giáo lý viên... chẳng biết gì để chỉ dạy, hoặc chỉ biết nói loanh quanh chẳng đâu vào đâu! Tệ hơn nữa, không biết có phải Luxiphe đang điểu khiển mạng máy tính ma hay không? Bởi vì hắn thừa hiểu rằng nếu loài người hiểu rõ tại sao Chúa lại Nhập Thể, tại sao Chúa lại Cứu chuộc , thì làm gì mà còn ai oán thán nghi ngờ hay muốn chối bỏ Chúa! Chính vì đang chỉ huy mạng máy tính ma, hắn sẽ tạo ra một chỉ thị cho toàn mạng máy tính ma phải chấp hành, biến một việc vô cùng đáng làm là học hỏi, củng cố đức Tin thành ra một việc đáng sợ ! Đó là :” Chớ nên suy sự Đức Chúa Trời!
Tôi đã phân tích như thế nào là không nên Suy sự Đức chúa Trời khi mà bản chất thực của điều ấy chỉ nhằm vào việc phủ nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa như một số nhà bác học khoa học đã đầu têu lôi kéo một số lượng người! Còn lại, đó là do trình độ tin tặc siêu đẳng của Luxiphe, mà rất nhiều người chúng ta chỉ là nạn nhân của hắn! Một khi phân định rõ ràng như thế rồi, chúng ta, những người Công Giáo được quyền , được khuyến khích tha hồ suy sự Đức Chúa trời khi căn cứ vào sách do Thiên Chúa viết.
Cuốn sách Thiên Chúa viết mà tôi dùng làm căn cứ như đã lấy làm tựa đề cho đề tài này, đó chính là cuốn Thần Đô Huyền Nhiệm . Việc tại sao có thể gọi là sách do Thiên Chúa viết, tôi đã từng trần tình ở ĐÂY . Nhân tiện nhắc đến đề tài ấy, một lần nữa tôi thành tâm xin lỗi tất cả mọi người vì những lời nói gay gắt, hoặc những xúc phạm lẽ ra không nên có. Cũng như rất mong hai bạn Dom.NTP và cô em night dew hãy bỏ qua những điều hai bạn chưa đồng ý, để chúng ta cùng làm vinh danh Thiên Chúa. Các bạn hãy lên tiếng nữa đi, nếu cảm thấy có chỗ cần phản đối, các bạn cứ thẳng tay. Tôi rất nhớ các bạn.
Chỉ cần đọc hai chương đầu của sách Thiên Chúa viết này, chúng ta có thể hiểu mầu nhiệm Nhập Thể rõ ràng như thế nào. Nói cách khác : cho dù chúng ta đã được chỉ bảo rất nhiều những điều về sự Nhập Thể của Ngôi Hai Thiên Chúa do loài người truyền dạy, nhiều khi kết quả sẽ là số không đối với những người không có lòng ăn năn tội cách trọn, cũng như thường là vô ích đối với người không có lòng yêu mến Chúa như kiểu thánh nữ Terexa hoặc mẹ Maria. Trong khi đó, nếu chỉ cần suy gẫm những gì Thiên Chúa đã viết trong hai chương đầu với lòng tin cậy, chúng ta còn biết thêm nhiều điều kỳ diệu về mầu nhiệm Cứu Chuộc.
___Có nghĩa là Thiên Chúa là Đấng Thấu Suốt. Quá khứ hiện tại tương lai đều như một trước mắt của Người.
___Thiên Chúa có ý định sẽ cho Ngôi Lời Nhập Thể trước khi tạo dựng nên Adong E và
___ Từ ngàn đời, Chúa đã nhìn thấy Mẹ Maria xứng đáng là người mẹ tuyệt vời của Ngôi Lời mang bản tính loài người, và cũng là Mẹ Thiên Chúa.
___ Việc Thiên Chúa yêu cầu Luxiphe phải tuân phục Ngôi Lời Nhập Thể cũng như Mẹ Maria, đã là nguyên nhân khiến hắn nổi loạn.
___ Nếu quyết tâm trung thành với ơn Chúa ban, ông bà A dong E Và không thể phạm tội nguyên tổ.
___ Theo con mắt của thế giới hữu hình, cũng như con mắt của thế giới vô hình quỷ dữ: Luxiphe đã đại thắng khi phá tan tành kế hoạch tạo dựng loài người của Thiên Chúa. Thậm chí Luxiphe cũng đại thắng khi phá tan kế hoạch xuống thế làm người của Ngôi Hai bằng cách phá tan mong muốn đi rao giảng nước Trời, làm phép lạ cho dân chúng ít là vài chục năm của Chúa Giê su.
___ Nhưng điểm khác biệt lớn lao giữa loài thụ tạo với đấng Sáng Tạo, giữa đệ nhất thiên thần với ĐấngThấu Suốt ,đó là sự khác biệt giữa thế giới hữu hình và Vô Hình! Luxiphe tưởng rằng làm cho loài người phạm tội nguyên tổ, xúi giục người Do Thái giết Chúa, phá tan cuộc sống trần thế có thể dự địnhhàng trăm năm của Chúa Giê su, là hắn đại thắng! Nhưng đến giờ chót, Luxiphe mới nhận ra hắn không hề phá tan được công cuộc của Thiên Chúa, mà một khi người Do Thái giết Chúa thành công, đó là giây phút Ngôi Hai hoàn thành công cuộc Cứu Chuộc! Tất cả những chiến thắng ghê gớm của hắn trước kia ,sau này như phá tan công cuộc sáng tạo loài người,làm cho ông bà Adong phản Chúa, làm cho trần gian nhiễm phóng xạ cực độ nguyên tổ, giết Ngôi Lời Nhập Thể...đều bị cái chết và sự Phục sinh của Chúa Giê su tịch thu lại toàn bộ!
____ Chắc chắn thế gian hữu hình không thể nhận thức nổi sự chiến thắng của thế giới Vô Hình lại khác biệt 180 độ như vậy! Những người trần gian xưa nay cũng đều như thế thôi! Một khi không có đức Tin, họ cứ lấy quy luật ở thế gian hữu hình ra mà nhận định là chiến thắng hay thất bại! Nhưng Luxi phe thì hắn biết rõ điều này ghê gớm! Bởi vì hắn vẫn thuộc thế giới vô hình. Chính vì thế sách do Thiên Chúa viết đã ghi lại rằng chính hắn đã làm cho vợ Philato kinh hoàng đến mức bà ta phải can thiệp để không giết Chúa Giê su.Một khi Chúa Giê su không bị đóng đinh trên thập giá, có nghĩa là việc Chúa Giê su Cứu Chuộc sẽ không hoàn thành như lời Kinh Thánh.Và như thế có nghĩa là Luxi phe chưa thua! Nhưng khốn thay cho hắn làm sao địch lại đấng Thấu Suốt Toàn năng! Chỉ có Thiên Chúa là đấng trao ban quyền Tự Do cho thụ tạo, mà Người còn tôn trọng , trung tín với lời hứa trao ban quyền Tự Do ấy đến nỗi Giu đa đã sử dụng quyền ấy để chống lại Người mà Người còn không dùng quyền lực để ép buộc Giu đa !Huống chi Luxiphe những quyền năng mà hắn và đồng bọn bây giờ vẫn còn trong tay, là do Chúa cho phép chúng được giữ lại đến khi tận thế mà thôi.Khi tận thế rồi, Luxiphe chỉ là một kẻ chẳng còn một tí tị quyền lực nào và là một kẻ trong những kẻ bị trừng phạt nặng nề nhất mà thôi! Lu xi phe đã ra sức bắn những mũi tên quân dữ về phía Ngôi Lời Nhập Thể, để rồi khi nhận ra hỏng bét đại sự, thì làm sao thu hồi tên đã bắn đi cho nổi!
Để suy gẫm tiếp về mầu nhiệm Nhập Thể trong không khí Giáng Sinh, chúng ta hãy coi là từ chương 15 đến 24 sách Thần Đô Huyền Nhiệm, và tiếp tục bàn luận trong các bài sau...
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|