Có một người Hồi Giáo nói như này:"Thời Trung cổ Âu Châu, thế giới Thiên chúa Giáo chìm trong đen tối u minh. Ở đó mỗi khi phụ nữ sanh con đầu lòng thường là một án tử hình; phần đông họ qua đời sau khi sanh vì bị sốt hậu sản do sự nhiễm trùng gây ra. Không ai biết lý do tại sao. Tuy nhiên có một vài phụ nữ may mắn sống sót vì họ biết cách giữ vệ sinh; họ sống lâu hơn người bình thường; họ tìm được nhiều mẹo vặt chửa được bệnh tật; dân chúng trong làng thường tìm đến họ khi bị bệnh, vô tình gây nên sự cạnh tranh với các bác sĩ của Thiên Chúa Giáo. Do đó Giáo Hội phải tìm cách loại trừ họ, cho rằng những phụ nữ này là tà giáo, là những phù thủy !"










Có phải vậy không? Mình cảm ơn