Xin chào các bạn,
Tôi đang tìm một bài hát, lâu lắm rồi. Có lẽ được sáng tác vào thập niên 60. Tôi không nhớ được tựa đề và cũng không nhớ được lời trọn vẹn, chỉ nhớ lõm bõm thế này:" Tiến Gia Vê, một lòng dâng tiến Gia Vê, dâng lên nào bánh rượu i i i i, với tất cả tâm tình mến yêu i i i i i i(không nhớ điệp khúc)
Xin các bạn biết chỉ giùm, nếu có cho tôi được cả phần nhạc thì tốt quá.
(bữa trước có gửi một lần rồi mà sao không thấy ai hồi âm?) Xin cám ơn các bạn.
chào bạn...
Rất tiếc mình không biết bài này. Nhưng xem ra bài này không còn phù hợp với PV nữa mời bạn xem chỉ thị từ Vatican:
CHỈ THỊ CỦA VATICAN: TỪ “YAHWEH” (GIAVÊ) KHÔNG THÍCH HỢP DÙNG CHO PHỤNG VỤ
(CWNews) - Vatican đã quy định rằng Danh Thiên Chúa, thường diễn tả là ‘Yahweh’ không được xướng đọc trong phụng vụ Công giáo. Chỉ thị của Vatican sẽ không đòi buộc bất kỳ những thay đổi nào trong ngôn từ phụng vụ, vì Danh Thiên Chúa này không được giải thích rõ ràng trong bất cứ bản dịch nào được cho phép của Sách Lễ Roma.
Tuy vậy, một số thánh ca có thể bị đánh giá là không thích hợp dùng trong phụng vụ. Khi đưa ra chỉ thị mới này, Bộ Phượng tự nhắc các giám mục rằng trong truyền thống Do Thái, mà các Kitô hữu thời sơ khai chọn theo, các tín hữu đã tránh xướng Danh Thiên Chúa này. Chỉ thị của Vatican giải thích rằng “với tính cách là một sự diễn tả sự vĩ đại và uy linh vô cùng của Thiên Chúa, nó bị coi là không thể xướng đọc lên. Thay vào Danh Thiên Chúa, những người Do Thái mộ đạo dùng từ ghép 4 phụ âm YHWH hoặc thay thế bắng các từ ngữ “Adonai” hoặc “Đức Chúa”. Vatican lưu ý: Các Kitô hữu tiên khởi tiếp nối thực hành này. Do vậy, khi Thánh Phaolô cầu xin “mọi miệng lưỡi hãy tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô là Đức Chúa [Seigneur/Lord], thư của Vatican nói lời tuyên bố của Thánh Tông Đồ “hoàn toàn tương ứng với một lời tuyên bố về thiên tính của Chúa Kitô”. Thư của Bộ Phụng tự đề ngày 29-6, được ĐHY Francis Arinze và Đức TGM Macolm Ranjith, Tổng Trưởng và Thư Ký Bộ Phụng tự ký.