Đến từ: Số nhà : số thừa số thiếu. Đường đi tối đi lui. Sydney/Australia
Bài gởi: 63
Cám ơn
220
Được cám ơn 146 lần trong 43 bài viết
Trích đoạn :
(.....Còn ở Việt Nam hay tại các cộng đoàn Công Giáo Việt Nam ở hải ngoại thì sao? Tuy số tín hữu tham dự Thánh Lễ đều đặn rất đông, thế nhưng đời sống đức tin thật sự qua hành động thì lại rất suy yếu và kém cõi. Ngoài phạm vi của Thánh Lễ, của Nhà Thờ, mọi người trong xứ đạo vẫn "đâm chém" và hiềm khích lẫn nhau, vẫn nói xấu, vẫn chọc gậy, chụp mũ, hay vu khống lẫn nhau, vẫn ích kỷ và gạnh tị, vẫn xét đoán lẫn nhau, vẫn tìm cách trù dập, đè bẹp, chia rẽ và ám hại lẫn nhau, vân vân... Điều đó chứng tỏ cho thấy họ chưa có một đời sống đức tin trưởng thành, chưa có đủ lòng bác ái, cùng các nhân đức khác - mặc dầu họ đi tham dự Thánh Lễ và đọc kinh ràu ràu.)
Qua bài viết trên, Anthony Lê có vẻ như là người đang sinh sống tại Mỹ, vì thế Anthony Lê có thể bảo rằng mình biết rất rõ về đời sống đức tin của người Công giáo Viết Nam taị Mỹ..., củng vậy vì là người Vỉêt Nam nên Anthony có thể bảo rằng mình cũng biết rõ về ...
Nhưng điều tuyên bố đươc trích trên hoàn toàn không thích hợp với Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tai Úc Châu, không những bất công mà phải nói là sai lầm và ít nhiều mang tính chất vơ đũa cả nắm, đúng nhất thì phải nói là qua tầm bậy tầm bạ....
Dù mình có là trí thức Công Giáo, thì cũng nên hiểu : Đây là vấn đề không hoàn toàn thuôc về giáo dân, mà là của các Đấng bậc thuộc Giáo quyền, xin hãy lạc quan hơn khi nhìn vào tương lai của Giáo Hội, Chúa luôn quan phòng và luôn đồng hành cùng Giáo Hội. Xin hãy gia tăng cầu nguyện thì tốt hơn là ngồi mà phân tích....
Cuộc Sống Mãi Vần Xoay