Ngày 2/4: Thánh Phanxicô Đệ Paola (1436-1507)

Sáng lập dòng Anh Em Hèn Mọn

(chủ trương sống khiêm hèn ở cả Anh Em Thánh Phanxicô).

Giảng dạy sống chay tịnh trường kỳ.

Vua Lui IX muốn thánh nhân ở bên cạnh để được chết bằng an.



Ngày 3/4: Thánh Richard of Chichester (1198-1253)

Bị đi đầy với ĐTGM Edmund TGP Canterbury,

Được phong Giám mục giáo phận Chichester,

Trở về Anh, bất chấp việc phản đối của Vua Henry VIII.

Vua Henry rút lệnh phản đối Giám Mục Richard vì sợ Giáo Hoàng phạt vạ tuyệt thông.



Ngày 4/4: Thánh Isidore (560-636)

Là một nhà giảng thuyết Tây Ban Nha có hồn.

Được bổ nhiệm làm Giám Mục giáo phận Seville.

Xây các trường học, thư viện và triệu tập các hội nghị và công đồng.

Là vị Giáo Phụ Tây Phương cuối cùng.



Ngày 5/4: Thánh Vincent Ferrer (1350-1419)

Thánh nhân đứng về phe giáo hoàng giả Bênêđictô XII

và đã đến Agvinon làm cha giải tội cho vị này.

Đôi khi ngài bị tố là lạc đạo vì những lời công bố mạnh miệng của ngài.

Về sau thánh nhân giảng ở Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Thụy Sĩ về ngày tận thế sắp đến.