1.Theo câu chuyện Kinh Thánh, ngày thứ ____ Chúa tạo dựng nên con người.
2. Chúa Giêsu làm phép lạ hoá bánh ra nhiều từ____ chiếc bánh.
3. Những người đi cùng tàu đã ném ông ______ xuống biển.
4. Quê hương của ông Job là thanh _____
5. Khi về già thánh Gioan tông đồ cư ngụ tại đảo _____
6. Chính tại_____ mà các môn đồ của Chúa Giêsu được gọi là Kitô hữu.
7. Anh em cùng mẹ với Giuse (cựu ước) là _____
8. Kẻ sát nhân đầu tiên trên trái đất là_____
9. Lòng quảng đại của _____ được Chúa Giêsu khen ngợi.
10. Quê hương của thánh Phaolô là_____.
a. Begiamin b. 6 c. Tarsô d. Cain e. Antiôkia f. Patmô g. 5 h. Bà Goá i.Us j. Giôna.
@ Hoa Hong Trang ơi ! bạn sai 2 câu rồi còn bao nhiêu là đúng rồi. Câu sai là số 5 & 6 ... Xin bật mí một chút nhé. Câu 6 bạn đổi ngược lên thành câu năm và câu 5 đổi xuống câu 6.. nhưng vậy mới hoàn chỉnh 100%. Cám ơn HHT đã tham gia nhé.
@ NVY: Hihihi. bạn cố gắng đọc kinh thánh đi chứ. vì có câu " không biết Kinh Thánh, là không biết Chúa Kitô" Hy vọng bạn sẽ đọc ít nhất mõt đoạn ngắn để hiểu Kinh Thánh thêm. Cầu chúc bạn vui.
@ Hoa Hong Trang ơi ! bạn sai 2 câu rồi còn bao nhiêu là đúng rồi. Câu sai là số 5 & 6 ... Xin bật mí một chút nhé. Câu 6 bạn đổi ngược lên thành câu năm và câu 5 đổi xuống câu 6.. nhưng vậy mới hoàn chỉnh 100%. Cám ơn HHT đã tham gia nhé.
@ NVY: Hihihi. bạn cố gắng đọc kinh thánh đi chứ. vì có câu " không biết Kinh Thánh, là không biết Chúa Kitô" Hy vọng bạn sẽ đọc ít nhất mõt đoạn ngắn để hiểu Kinh Thánh thêm. Cầu chúc bạn vui.