Hội đồng Tòa thánh về Công lý và Hòa bình Đây là Hội đồng Toà thánh mà Đức Cố Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận từng làm Chủ tịch; vì thế, khi tiếp đoàn giám mục Việt Nam, Đức Hồng y Martino là vị chủ tịch hiện nay đã lập tức nhắc đến Đức Cố Hồng y với tất cả lòng kính phục và yêu mến. Ngài cho biết Hội đồng rất tha thiết với việc thúc đẩy tiến trình xin phong chân phước cho Đức Cố Hồng y. Đồng thời ngài cũng chân thành cảm ơn Giáo Hội Việt Nam đã cống hiến cho Giáo Hội toàn cầu một tấm gương thánh thiện như Đức Cố Hồng y Phanxicô, và ngài ca ngợi các giám mục Việt Nam đã can đảm và khôn ngoan hướng dẫn Dân Chúa trong những hoàn cảnh khó khăn. Thay lời cho Đức cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh, Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt đã trình bày những hoạt động của Ủy ban Bác ái Xã hội thuộc HĐGMVN. Bài trình bày cho thấy nhiều vấn đề mà xã hội Việt Nam đã và đang phải đối diện: tình trạng đói nghèo, tham nhũng, nền giáo dục thiếu sót, nạn bạo hành trong gia đình, nạn phá thai tràn lan, nạn mãi dâm, ma túy…
Trước tình trạng trên, một đàng, HĐGMVN dựa vào giáo huấn của Giáo Hội để hướng dẫn anh chị em tín hữu; đàng khác, thông qua Ủy ban Bác ái Xã hội, HĐGMVN cố gắng có những đóng góp cụ thể. Điều đáng lưu ý là Ủy ban Bác ái Xã hội không chỉ quan tâm đến việc cứu trợ cấp thời nhưng nhấn mạnh đến đào tạo con người. Vì thế, Ủy ban đang biên soạn những tài liệu nhằm cổ vũ các giá trị tích cực và giới thiệu các kỹ năng sống để giúp cho người dân sống đúng với phẩm giá con người hơn. Đức Hồng y Martinô rất vui khi được biết cuốn "Tóm lược Học thuyết xã hội của Giáo Hội" đã được dịch sang tiếng Việt, vì đây là tài liệu căn bản để các tín hữu quy chiếu vào và góp phần xây dựng xã hội như Giáo Hội mong ước. Ngài cũng mời các giám mục Việt Nam nêu lên những vấn đề các ngài quan tâm và ngài chia sẻ lại suy nghĩ của ngài cách cởi mở, chân tình. Buổi làm việc kết thúc lúc 19g00, chỉ còn đủ giờ cho đoàn giám mục Việt Nam trở về nhà nghỉ ngơi một chút trước bữa tối