Các nhà thờ VN thấy càng ngày càng lỏng lẻo trong việc phụng tự. Việc bỏ bàn quỳ là thấy rất thất thố mà việc này càng ngày càng phổ biến với lý do là diện tích hẹp , việc cho rước lễ bằng tay làm mất đi sự trang nghiêm Thánh thể, trang phục bây giờ rất mát mẻ mà chẳng ai nhắc nhở nghiêm túc, các Cha hay có những thông báo xen ngang Thánh lễ (nhất là thông báo tài chánh - thiết nghĩ chỉ cần dán thông báo trước cửa nhà thờ là được)...
Và tình hình đồng thuận giữa các chủ chăn hiện đang có ít nhiều vấn đề gì đó, mà mình là giáo dân không hiểu hết được nội tình. Thú thật... rất nản!