  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
 |
 |
 |
|
|
 Nguyên văn bởi NicolasThomas
Tôi thấy cách thức "trừ quỷ" được mô tả trong bài trên có vẻ bùa chú, mê tín! Chẳng khác gì các thày bùa, thày ngải. Quỷ hay thánh là ở cái tâm đức của con người ta. Nếu sống ngay lành trước đời và đạo thì chẳng ma quỷ, tà thần nào khiến, nhập được mình cả. Tôi vô gia cư sống đầu đường só chợ, nhà hoang, nghĩa địa... bao năm nào có thấy con ma, cái quỷ bao giờ; ngoại trừ những "quỷ sống", "cô hồn sống" thì khá nhiều.
Chúng ta đã xưng mình là Ki -tô hữu thì hà cớ gì phải kiêng sợ tà thần, ma quỷ!
He he he he he he he he he he he he he he he...
"Cái nguy hiểm nhất của Satan là làm cho con người không tin vào sự hiện hữu của nó". (Trích từ sách "Ma quỷ trong thế giới ngày nay").
Ta không sợ ma quỷ thì đúng rồi, nhưng sẽ có người sợ.
Khi Satan đã khuynh đảo rồi, thì phải có cách khắc chế nó và bè lũ của nó chứ.
Satan là thiên thần ưu việt, nên các cách khắc chế phải dựa trên thần học và các Á Bí tích.
Những cái đó, phó thường dân Kitô-hữu khó rớ tới chứ nói chi hiểu. |
|
|
|
 |
-
Có 6 người cám ơn Angelus vì bài này:
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn
Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com