Trích Nguyên văn bởi josviet View Post
Này bác DiaCoc chơi như vậy ko đẹp, mình cứ tưởng là bác đố mẹo, nên mình cũng cố mà tìm lời giải, thế như vậy là bác vẫn ko có lời giải. Bởi vì KT không thể hiểu theo nghĩa đen được (nhất là sách Sáng Thế)
Sao lại nói DiaCoc ...chơi xấu?
Tại các CU THẢO không chịu nghe giảng nhiều thôi!


Trích Nguyên văn bởi Cha Khảm nè:
Ta sống trong lịch sử và thời gian có trước và có sau, nhưng đối với Thiên Chúa là một hiện tại vĩnh cửu. Cho nên cái trước và cái sau trong lịch sử của ta, trước mặt Thiên Chúa vẫn chỉ là hiện tại.
Vậy câu trả lời là: Trước sau gì con rắn cũng đi bằng bụng cả!
:10:

Hãy nghe thêm trích đoạn Bài Giảng này của Cha Khảm, sẽ thêm nhiều điều về Vô Nhiễm Nguyên Tôi - Ơn Cứu Độ - Mầu Nhiệm Hiệp Thông Các Thánh ...


Audio player

--->DOWNLOAD<---