Mời các bạn tham khảo một số ý kiến của cha Anrê Đỗ Xuân Quế, (OP) thuộc Ban Thánh nhạc GP TPHCM, Chủ biên nội san HLMC
1. Phụng vụ Latinh vẫn coi trọng vai trò của đại quản cầm trong Phụng vụ. Ngoài ra, nói chung, Giáo Hội cho phép sử dụng một số nhạc khí khác trong Phụng vụ, kể cả các nhạc khí đặc biệt của dân tộc miễn là "chúng thích hợp để dùng vào việc thánh với công dụng thiêng thánh, hay hợp với vẻ trang trọng của đền thờ, và thực sự giúp các tín hữu sốt sắng hơn"(id. số 61) 2. Sử dụng các nhạc cụ dân tộc trong nhà thờ
Trước đây chỉ được dùng đàn ống, đàn dây trong nhà thờ. Nhưng nay rộng rãi hơn theo huấn thị số 5 về vấn đề hội nhập văn hoá. Vậy có thể sử dụng những thứ đàn dân tộc theo quy định cho các nhạc khí dùnh trong nhà thờ là đệm cho tiếng hát. Vì là đệm nên ko được át tiếng hát. Như thế, nhạc đóng vai trò tùy thuộc chứ ko phải chính yếu. Làm thế nào khi sử dụng những nhạc cụ ấy ko làm cho người ta bị phân tâm vì lối diễn xuất quá ồn ào và tuồng kịch là được.
Và xin chia sẻ một chút cảm nhận của em. Hồi tháng1 2 năm 2009,em có đi tham dự thánh lễ do ĐC Cosma Đạt, GM GP Bắc Ninh cử hành ở DCCT Kỳ Đồng. Trong khi hát bài ca nhập lễ, CĐ có sử dụng đàn dân tộc nhưng e ko rõ là đàn gì. Tuy nhiên, khi nghe thì e có cảm giác rất gần gũi và sốt sắng, ko hề bị phân tâm tí nào. Thiết nghĩ việc đưa đàn dân tộc vào Thánh lễ cần được quan tâm và xem xét kĩ lưỡng hơn, phù hợp với truyền thống và mục tiêu mà GH đề ra....
Thân ái trong Chúa Kitô.