Chào bạn. Thật ra thì một người sau khi chết đều sẽ có một điểm đến xác định chứ không đi thang lang hay vào một cõi vô định nào đó. Chúa sẽ tùy vào cuôc sống của mỗi người nơi trần gian và với Lòng Thương Xót Chúa mà định đọat nơi linh hồn ấy sẽ đến (vào Thiên Đàng hoặc phải đền tội bao lâu trong luyện ngục...). Thường Chúa chỉ cho phép các linh hồn trở về để nhờ người thân cầu nguyện hoặc giải quyết một vấn đề nào đó khi còn sống linh hồn đó đã không thực hiện được. Vì thế, ta không thể xác định việc có chuyện Chúa cho các linh hồn về hù dọa hay nhát ma ai hay không. Bạn đừng quá lo sợ về vấn đề đó. Ngoài việc đọc kinh, gợi ý cho bạn một vài phương thế để cứu các linh hồn và phần chúng ta có thêm nhiều ơn ích trước mặt Chúa:
1. Đọc kinh cầu nguyện
2.Lần Chuỗi Mân Côi
3.Ăn chay hãm mình, làm việc bác ái, thứ tha
4.Làm việc từ thiện
5.Lãnh nhận các Ân Xá của Giáo Hội
6.Dự lễ Misa
7.Rước lễ
8.Xin lễ Misa
9.Viếng Đường Thánh Giá
10.Rảy nước thánh
(theo"Luyện ngục, cuộc thanh tẩy cuối cùng", Lm Mark.CMC,1995)
Và lời nguyện:Giêsu, Maria, Giuse, con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn (đọc càng nhiều càng tốt,nhưng phải đọc có ý thức)
Thân ái trong Chúa Giêsu