2. Đạo công giáo thờ độc thần. Khi theo đạo Công Giáo thì không được thờ thêm các đạo khác. Chẳng hạn như không được để thần tài trước cửa. Không được tham gia Bói Toán hay cầu cơ hay lên đồng. Không được dùng lịch Tam Tông Miếu giữ ngày tháng năm kiêng kỵ. Không được Mê tí dị đoan.
Trong 10 điều răn đạo Công Giáo có một điều răn thứ tư là thảo kính cha mẹ. Bắt buộc người Công Giáo phải kính nhớ tổ tiên, ông bà cha mẹ, nên không có gì sai lầm (Thờ kính ông bà không phải là đạo. Là phong tục tốt của người Việt Nam thì đúng hơn)
3. Đạo Công Giáo chỉ được kính mẹ Marỉa và các thánh vì các người làm gương tốt cho chúng ta noi theo và bầu chữa cho ta trước mặt chúa. Cấm tuyệt đối không được thờ các thánh và mẹ Marỉa. Các Thánh và mẹ Marỉa cũng là con người như chúng ta.
4. Chỉ có một số quốc gia như Phi Luật Tân, Trung Quốc, Đại Hàn và Việt Nam ăn thịt chó. Bạn đừng nói cho người các nước khác biết họ sẽ cười mình đó. Vì đối với họ; chó là bạn và họ không ăn thịt bạn của họ. Việc này không liên quan gì đến đạo Công Giáo. Vũng Nước thèm thịt chó lắm rồi, ở Mỹ không được ăn.
5. Các dòng là các nhóm tu sĩ khác nhau, có tôn chỉ hơi khác nhau nhưng đều quy về thờ một Thiên Chúa Duy Nhất và phục quyền tòa thánh La Ma (Roman Catholic)
6. Dĩ nhiên theo đạo thì phải giữ luật. Đạo Công Giáo chỉ có hai luật lớn nhất là:
"Thờ phượng và Kính Mến Đức Chúa Trời trên hết mọi sự và yêu thương người ta như chính mình vậy. "
Tuy hai là một, nhưng tuy một lại là hai. Thật dễ òm phải không? :12:.
Bạn không thể nào thực hiện chỉ có 1 mà thôi. Vì yêu Chúa phải thương ACE mình.
Còn thương ACE mình tức là yêu Chúa.
7. Bạn cần gặp một Linh Mục để được hướng dẫn và sẽ được giải thích kỹ hơn.
Chúc bạn nghe tiếng gọi của ngài và đáp lại "Lạy Ngài Con Đây"
Amen
thay đổi nội dung bởi: vũng_nước, 07-04-2010 lúc 04:03 AM