vũng nước già rồi hay nhầm lẫn nên xin hỏi ACE một câu để xác tín:
Muốn được Thiên Chúa tha tội cho có cần phải sám hối ăn năn không?
Mình cứ phạm tội đi rồi Chúa sẽ tha cho mình mà, tội càng nhiều ân sủng càng tăng.
Ngài đầy lòng thương xót phải vậy không?
Mến
Để đựơc hưởng Lòng Thương xót và tha thứ của Chúa thì con ngừơi phải ăn năn, sám hối, từ bỏ tội lỗi...giáo lý dạy như thế mà
Trong một lần tĩnh tâm với cha Nguyễn Cao Siêu SJ, abba nghe cha đưa ra một định nghĩa đơn sơ thế này, ăn năn sám hối là " hồn nhiên tránh xa tội", Cha đưa ra một hình ảnh dễ hiểu: khi đi đừơng nếu gặp phải một con chuột...chết nằm giữa đừơng thì một cách "hồn nhiên" ngừơi ta tránh xa nó mà không cần suy nghĩ gì nhiều...Cũng tưong tự như thế, khi gặp những tình huống " nhạy cảm" có thể dẫn tới việc phạm tội thì ta cũng nên "hồn nhiên" tránh xa :chemieng:
Tha thứ là Thiên Tính của Chúa, còn ăn năn sám hối là Nhân tính của chúng ta mà hihi...( chỉ có ma quỷ không có nhân tính nên không biết sám hối ăn năn là cái chi chi ....)
Không biết anh vũngnứoc có chịu câu trả lời của em không nhẩy???