Năm nay em 14t, em có ý nguyện đi tu cách đây 2 năm rồi. Em để ý là từ khi em được đọc Thánh Thư hồi Chúa nhật thứ 2 Mùa Chay, em bỏ được các tính xấu, siêng năng đọc lời Chúa, cầu nguyện sốt sắng hơn nữa. Đó có phải là ý Chúa không mấy anh chị?
Chắc chắn là mọi người đều đồng ý đó là Thánh ý Chúa cho em đó. Vì Chúa là Cha tốt lành luôn muốn và ban ơn cho con cái để nên người và nên thánh.
Còn việc Chúa có muốn em đi tu hay không thì cần suy nghĩ, cầu nguyện, bàn hỏi và...thời gian nữa
Anh tin là Chúa đang cho em thời gian và những ơn cần thiết để khám phá xem Chúa có gọi em vào đường tu không đó.
Cố gắng luôn sống tốt như thế nha em.