  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
 |
 |
 |
|
 Nguyên văn bởi giuse_nguyenloc
...Trải qua 2000 năm lịch sử, Giáo Hội đã có 265 Giáo Hoàng. Vậy bạn có biết ý nghĩa và xuất xứ của hai tước vị là: "Đức Thánh Cha" và "Giáo Hoàng".
Mong được sự góp ý của các bạn. thank
=> Chính xác là 265 Triều Đại với 263 Giáo Hoàng.
Vì vào năm 1032 có Giáo hoàng Biển Đức IX lên ngôi, sao đó bị truất phế năm 1044 ( Vị GH trẻ nhất chỉ mới 12 tuổi), đến ngày 10-9-1045 ngài lại lên ngôi lần 2, nhưng 20 ngày sau bị truất ngôi lần nữa, rồi tới ngày 8-11-1047 lại lên ngôi lần 3 sao 8 tháng thì thoái vị...vậy là chỉ 1 GH nhưng được đăng quang tới 3 lần.
Nên nói là 265 Triều Đại với 263 Giáo Hoàng.
Giáo hoàng (hay còn gọi là Đức Thánh Cha) là vị giám mục của Giáo phận Rôma, lãnh đạo tinh thần của các tín hữuCông giáo (tức là chủ chăn của toàn Giáo hội Công giáo Rôma) và là người đứng đầu quốc giaVatican. Theo Giáo luật Công giáo Rôma thì giáo hoàng là người có quyền lập pháp, tư pháp vàhành pháp trên quốc gia Vatican,...
(Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_ho%C3%A0ng)
"PAPA", nguyên ngữ Hy Lạp nghĩa là Đức Thánh Cha. Kể từ thánh Giáo Hoàng Marcelino (304), bất đầu xưng hô Đấng kế vị Tông Đồ Pherô là "Papa", Đức Thánh Cha, người cai quản Hội Thánh. Hạn từ "Giáo Hoàng "xuất hiện từ thế kỉ thứ 5 như danh xưng trọng kính Đấng Đại Diện Chúa Kitô.
(Nguồn: 265 TRIỀU ĐẠI - 253 GIÁO HOÀNG, BAN MỤC VỤ THIẾU NHI GP TP.HCM) |
|
|
|
 |
-
Có 8 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn
Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com