Đã là con người thi không một ai thoát được tội ( tội Tổ Tông ). Nếu như Chúa trừ tội ác cho con người thì chúng ta đã là Thánh hết rồi như vậy lúc đó không còn Thiên Đàng hay Hoả Ngục nữa, vậy thì chúng ta sẽ có sự ỷ lại, đâu cân biết đến Chúa và chúng ta muốn làm gì thì làm, vì chúng ta chắc chắn sẽ được lên Thiên Đàng, như vậy theo ý tôi Chúa không cần tạo chúng ta ra để làm gì cho mất công. Vì con người mà Ngài đã cứu chúng ta một lần rồi còn gì? Đòi hỏi gì thêm.
Thân Chào bạn
Tội tổ tông truyền thì muôn đời con người có tội, ko có thể loại bổ được vì Thiên Chúa đã phải chịu đóng đinh và chết trên thập giá vì loài người chúng ta rùi, chẳng lẽ Chúa phải chịu chết 1 lần nữa để giải thoát ta khỏin tội lỗi sao?