Mọi người ơi! Ai biết thì trả lời hộ em câu này với. Con đường nên thánh có phải là con đường làm cho gia đình được hạnh phúc không? Giúp em nhanh vơi nhé. Em cảm ơn mọi người nhiều ạ.
Chắc chắn là không ai có thể nên thánh ngoài bổn phận cả. Nếu như ơn gọi của bạn là nên thánh trong bậc gia đình thì bổn phận làm cho gia đình hạnh phúc đích thực là con đừơng riêng Chúa dành cho bạn. Vì khi đó, bạn đã chu toàn thánh Ý Chúa cho cuộc đời bạn. Không có vị thánh...trên mây, chỉ có những con người đựơc trở nên thánh nhờ chu toàn thánh Ý Chúa bằng sức lực của đôi tay,bằng mồ hôi trán... với con tim yêu mến và vâng phục.