Trích Nguyên văn bởi khoailt View Post
Sau một thời gian tìm hiểu tác phẩm. Theo một số sách dịch của Nga...Con Thấy họ Viết
Messa là một loại hát hình thành từ thời trung cổ, có thành phần gồm 5 bài hát ( Kyria eleison, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei..(.diễn trong ngày lễ Phục sinh ?????) Và Messa H minor thì có nội dung rút ra từ Kinh Thánh. Hình Thức thì của âm nhạc Nhà thờ.... nhưng không thể coi tác phẩm này là âm nhạc nhà thờ được ? vì tầm tư tưởng của nó vượt xa khuôn khổ của loại âm nhạc tôn giáo và vì suốt hai thế kỷ rưỡi thử thách nó chưa hề được đạo Thiên Chúa công nhận là âm nhạc của họ, chưa hề được biểu diễn trong nhà thờ......????
Xin mọi người nhất là những Nhà chuyên môn cho con xin ý kiến....Con xin chân thành cảm ơn

Kyrie chứ ko phải là là Kyria.

Kyrie eleison chính là kinh thương sót ( xin Chúa thương xoát chúng con, xin chúa Kito thương xót ...)
Gloria chính là kinh Vinh Danh.
Credo chính là kinh Tin Kính.
Sanctus chính là kinh Thánh Thánh Thánh.
Agnus Dei chính là bài hát Đây Chiên Thiên Chúa

Xin thưa với bạn rằng đây là nhưng kinh hát trong thánh lễ của đạo công giáo bằng tiếng latin được sử dụng trong Thánh Lễ trước Công Đồng Vaticano II và hiện nay vẫn còn được nhiều nơi sử dụng đó bạn.

Theo mình được biết thì messa là chỉ thánh lễ, theo tiếng việt được dịch là Mi Sa đó bạn.:monkey03::monkey03::monkey03: