|
Cái phương pháp tránh được post bài trùng hiệu quả 100% mà không cần phải gõ giếc vào ô tìm kiếm lâu la mà nhiều khi không kết quả hiệu nghiệm đã nói ở bài viết trước vẫn là dạng copy và paste, nhưng thuộc dạng đời mới. Vì nó không bưng cả nguyên khối mà chỉ làm từng đoạn ngắn trailer, intro… hoặc chỉ là một tập hợp link nên không thể trùng!
Bây giờ tôi xin nói đến một cách không thể trùng thứ hai: đó là phương pháp tự sản xuất rồi tiêu dùng. Có nghĩa là sẽ thôi copy và paste!
Có lẽ trong 10 diễn đàn thì hầu như tất cả các BQT đều đề nghị các thành viên nên hạn chế đến mức tối đa việc copy và paste. Nhưng có lẽ phép vua thua lệ làng, cho nên hầu như đề nghị , cảnh báo này luôn luôn bị lãng quên, phớt lờ trong tất cả các diễn đàn mà diễn đàn TCVN của chúng ta theo ý của tôi có lẽ chiếm đầu bảng!
Xin nói rõ rằng tôi không có ý đề nghị loại bỏ việc copy và paste. Chuyện Thánh nhạc là điều chính ưu tiên của cả trang web, cho nên không dám bàn đến. Những tác phẩm, những tài liệu cần thiết chúng ta không thể lúc nào cũng tự sản tự tiêu được , cho nên việc sao chép và đăng lên diễn đàn cũng là chuyện cần. Tuy thế, có lẽ chúng ta nên chấm dứt việc băm nhỏ một tác phẩm đi sao chép và đăng làm nhiều kỳ! Điều này chỉ có lợi cho người sao chép vì làm tăng số lượng bài để có khả năng thay đổi màu nick, chứ nó rất bất tiện cho người đọc vì có cảm giác như xem phim truyền hình, phim kiếm hiệp ba tàu nhiều tập! Đã vậy lại chiếm vô số mặt bằng của diễn đàn, tạo nên sự chèn ép che khuất ghê gớm với các bài viết khác! Tại sao chúng ta không thể thay thế “các phim truyền hình nhiều tập” hoặc cả những tài liệu cần thiết đi nữa bằng một đường link chứa tập tin word đã được up lên các đám mây của Google, hoặc mediafire.com? Up load một tấm ảnh khổ lớn lên diễn đàn TCVN này rất mất nhiều công, trong khi đó với một tập tin word, chúng ta có thể đăng tải cả một cuốn sách cùng rất nhiều hình ảnh khổ lớn!
Đó là nói đến việc cần phải đăng tải những tài liệu, hình ảnh cần thiết nhưng với phương pháp chép vào word rồi upload lên Google Driver, mediafire.com, sẽ không còn sự bất tiện nữa. Ngoài những sự cần thiết ấy ra, có lẽ đã đến lúc chúng ta đừng cố tình làm ngơ với những lời cảnh báo của BQT, để mà nên ngưng ngay thói quen lên mạng internet làm một mẻ lưới giã cào, rồi mang về diễn đàn TCVN ụp một phát liên hoàn liên thanh chiếm gần hết cái ngưỡng 10 Bài mới đăng của trang web!
Nếu có ai mà muốn tìm hiểu cho ngọn nguồn từ Việt hán “diễn đàn” nghĩa là gì, thì xin viết thơ hỏi ông An Chi hay Huệ Thiên ở mục Chuyện đông chuyện tây của báo KTNN. Tạm thời bây giờ tôi xin giải thích rằng diễn đàn là một nơi để người ta diễn thuyết và thảo luận nhiều vấn đề giữa các thành viên với nhau. Khi đã diễn thuyết và thảo luận, không thể không có những tranh luận thậm chí tranh cãi xảy ra nhưng tất nhiên là phải trong một trật tự , một luật lệ hợp với sự đạo đức chứ không phải những kiểu tranh luận và phỉ báng nhau bằng những lời thô tục và vô đạo đức như trên youtube hoặc một số trang web vô tổ chức! Tuy vậy, diễn đàn không thể là một nơi để người ta tạo dựng một thiên đường bánh vẽ mà hễ chỉ thấy tranh luận dù cho tranh luận cho Chân Lý cũng bị cấm! Tôi đã và vẫn còn bác bỏ cái thiên đường bánh vẽ này!
Tôi vẫn đang nói về việc nên ngưng copy và paste, ngoại trừ khi cần thiết như đã phân tích ở trên hoặc bài viết trước. Trước đây tôi đã từng nêu ý kiến qua đề tài:”Những bài viết vớ vẩn và không thực tế”, nhưng chỉ nói thoáng qua chứ không kỹ lưỡng về chuyện không thực tế này. Giờ đây ,tôi xin nói rõ rằng những bài viết không thực tế này không phải có nghĩa là dở, hay chẳng đáng để mà xem. Sự không thực tế của bài viết ấy ở chỗ nói chung chung, tổng thể quá đến nỗi có nghe, có đọc có xem cũng chẳng mang lại kết quả gì, mà nhiều khi còn gây những suy nghĩ trái ngược, nghi ngờ Chân Lý!
Chẳng hiểu lớp đàn anh, lớp cha bác cô dì thời xưa học Giáo lý thế nào, nhưng như thế hệ của tôi người chỉ dạy Giáo Lý, rao giảng về Tin Mừng không thể dùng câu :”Đừng suy sự Đức Chúa Lời” để mà làm im họng những học sinh đang thắc mắc:”Tại sao cái gì cũng nói Chúa định, mà Giu đa lại bị tội?” ,”Tại sao Chúa công bằng, mà con cháu phải gánh tội nguyên tổ…” “ Tại sao theo Kinh Thánh từ ông Adong truyền đến bây giờ không quá 10 ngàn năm thế mà “khoa học “bằng thực nghiệm chính xác đã cho biết loài người đã xuất hiện hàng trăm ngàn năm ,thậm chí hàng triệu năm rồi?..
.
Chúa Giê su xưa kia khi đi rao giảng Tin mừng không bao giờ bị đuối lý hay phải im lặng không thể trả lời trước những câu vặn hỏi hóc búa , cài bẫy của người Do thái. Thế mà ngày nay đồ đệ của người, cũng luôn miệng rằng làm này làm kia để đang loan báo Tin Mừng, làm chứng nhân cho Tin Mừng thế mà chỉ biết im lặng và lảng tránh trước những câu hỏi thuộc những loại như kể trên! Xin thử hỏi rằng những bài copy và paste luôn luôn lập đi lập lại những điều đã được in ấn trong sách vở như Chúa thương yêu loài người, đức mến là trên hết tất cả, hãy thứ tha tha thứ, hãy khoan nhân , hãy thế này , hãy thế kia… mà tất cả những bài copy và paste ấy chẳng hề chứng minh được cái gì, không thể làm cho những nghi ngờ, thắc mắc về Thiên Chúa được giải tỏa một chút mà nhiều khi còn tăng thêm sự dồn nén.! Thế thì nếu có tuyên bố:” những bài copy và paste ấy là những bài không thực tế” thì liệu có oan sai hay không?
Chuyên mục mang đề tài này ngoài mục Hướng dẫn chung còn bao hàm cả mục Góp ý, mà trong bài viết này , tôi vẫn đang nói về cách tránh bài trùng hiệu quả 100% , bằng cách hạn chế đến mức tối đa sự copy và paste và chỉ dành cho khi cần thiết mà thôi, để rồi thay bằng những bài viết do chính “nội lực”, chứ không phải diễn đàn chúng ta chỉ biết tồn tại bằng những bài viết nhập nhẩu mà nhiều khi mang đầy tính chất không thực tế! Có lẽ tất cả mọi người không ai lạ gì chuyện vân tay của con người ta gần như rất khó chuyện trùng lặp 100%, mà chỉ cần 1% sai lạc , các máy soi vân tay thời đại này đều phát hiện ra dễ dàng. Nếu chúng ta bây giờ trừ chuyện cần thiết như đã bàn ở trên, ngoài ra việc nói không sự copy và paste, tôi sẽ cam đoan hàng tỷ người cũng không thể có trường hợp hai bài viết giống nhau từng đoạn văn, từng chi tiết trong câu. Vì thế cách tự viết rồi đăng trên diễn đàn cũng là một phương cách hiệu quả gần như 100% vĩnh biệt việc trùng bài.
Bài tiếp sẽ nói về việc tự viết tự đăng chẳng có gì là khó…
|
|