|
15 Loài Động Vật Lớn Nhất Thế Giới
Thế giới của chúng ta có rất nhiều các sinh vật lớn, nhỏ khác nhau. Và dưới đây là 15 loài động vật lớn nhất thế giới, được phân theo từng loại như động vật có vú, bò sát, chim, động vật lưỡng cư… Có một danh sách cực kỳ chi tiết về những sinh vật lớn nhất thế giới (bao gồm cả thực vật, nấm, vi khuẩn,…) trên Wikipedia, bạn có thể tìm hiểu thêm nếu như bạn cũng hứng thú với sinh vật tự nhiên. Bây giờ, hãy cùng tìm hiểu về 15 loài vật thú vịdưới đây.
1. Động vật lớn nhất từ trước tới giờ: Cá voi xanh
Cá voi xanh: Động vật lớn nhất từ trước tới giờ
Cá voi xanh là loài động vật có vú sống ở biển thuộc phân bộ của cá voi tấm sừng. Với chiều dài khoảng 25 – 27 m (con cá voi xanh dài nhất được biết đến hiện nay dài 33,5m) và trọng lượng khoảng 210 tấn hoặc có thể hơn, cá voi xanh là loài động vật lớn nhất được biết đã từng tồn tại (Theo Wikipedia). Lưỡi của cá voi xanh nặng khoảng 2,7 tấn (5952 pao), tương đương kích thước trung bình của một con voi châu Á và trái tim của nó nặng khoảng 600 kg (1.300 cân), lớn nhất trong các loài động vật được biết đến. Không những quả tim có kích cỡ tương tự như một chiếc xe mini cooper mà trọng lượng cũng vậy.Cá voi xanh hầu như chỉ ăn những sinh vật nhỏ giống tôm, tép… gọi chung là loài nhuyễn thể. Trong suốt mùa hè, cá voi xanh ăn rất nhiều, số lượng thức ăn được tiêu thụ mỗi ngày đáng kinh ngạc, 3,6 tấn (7,900 pao) hoặc hơn. Điều này có nghĩa nó có thể ăn đến 40 triệu nhuyễn thể một ngày và số calo cần có hàng ngày của một con cá voi xanh trưởng thành trong khoảng 1,5 triệu.
2. Động vật đất nặng nhất trên thế giới: Voi bụi rậm châu Phi
Voi bụi rậm châu Phi: Động vật đất nặng nhất trên thế giới
Voi bụi rậm châu Phi là động vật sống trên mặt đất lớn nhất thế giới, voi đực dài 6 – 7,5 m, chiều cao từ vai là 3,3 m, và nặng 6 tấn. Voi cái khá nhỏ, khoảng 5,4 – 6,9 m chiều dài, 2,7 m chiều cao từ vai, và nặng 3 tấn. Voi bụi rậm châu Phi trưởng thành nói chung không có kẻ thù tự nhiên do kích thước lớn của nó, nhưng những chú voi con (đặc biệt là lúc mới sinh) dễ bị sư tử và cá sấu tấn công, và thỉnh thoảng cũng bị báo và linh cẩu tấn công.
3. Động vật trên cạn cao nhất trên thế giới: Hươu cao cổ
Hươu cao cổ: Động vật trên cạn cao nhất trên thế giới
Hươu cao cổ là động vật móng guốc có vú ở châu Phi và là động vật sống trên cạn cao nhất trên thế giới. Nó đứng cao 5 – 6 m và có trọng lượng trung bình 1.600 kg đối với con đực và 830 kg đối với con cái. Hươu cao cổ có một chiếc cổ cực kỳ dài, có thể hơn 2 m, chiếm gần một nửa chiều cao của con vật. Cổ dài là kết quả của sự không cân đối các đốt sống cổ, chứ không phải từ việc bổ sung thêm các đốt sống.
4. Động vật ăn thịt lớn nhất trên thế giới: Hải tượng miền Nam
Hải tượng miền Nam: Động vật ăn thịt lớn nhất trên thế giới
Hải tượng miền Nam là động vật ăn thịt lớn nhất hiện nay. Kích thước của giống hải cẩu này cho thấy dị hình lưỡng tính cực đoan, có thể thấy bất kỳ động vật có vú nào, những con đực thường nặng hơn so với con cái 5 – 6 lần. Trong khi những con cái nặng trung bình 400 – 900 kg và dài 2,6 – 3 m, thì các con đực nặng trung bình từ 2.200 đến 4.000 kg và dài 4,5 – 5,8 m. Con đực có kích thước kỷ lục ở Possession Bay, Nam Georgia, vào ngày 28 tháng 2 năm 1913, đo được 6,85 m và ước tính trọng lượng là 5.000 kg.Hải tượng miền Nam lặn nhiều lần, mỗi lần hơn hai mươi phút để săn con mồi – mực và cá – ở độ sâu từ 400 đến 1.000m. Các tài liệu về kỉ lục lặn của hải tượng trong thời gian gần hai giờ và sâu hơn 1.400 m.
5. Động vật ăn thịt ở trên đất lớn nhất thế giới: Gấu trắng Bắc cực và Gấu Kodiak
Các động vật ăn thịt sống trên đất lớn nhất là Gấu trắng Bắc cực, gấu Kodiak – một phân loài của gấu nâu. Vì chúng có kích thước cơ thể tương tự, không xác định được rõ ràng loài nào lớn hơn. Trong cả hai loài, chiều cao vai được đo là hơn 1,6 m và tổng chiều dài là 3,05 m. Trọng lượng gấu bắc cực và nâu nặng nhất được ghi nhận lần lượt là 1.003 kg và 1.135 kg.
6. Loài bò sát lớn nhất trên thế giới: Cá sấu nước mặn
Cá sấu nước mặn: Loài bò sát lớn nhất trên thế giới
Các cá sấu nước mặn là loài bò sát lớn nhất. Nó được tìm thấy trong môi trường sống phù hợp từ miền Bắc Australia thông qua khu vực Đông Nam Châu Á đến bờ biển phía đông của Ấn Độ. Trọng lượng một con cá sấu nước mặn đực trưởng thành là 409 đến 1.000 kg và chiều dài bình thường là 4,1 – 5,5 m. Tuy nhiên, con đực trưởng thành có thể vượt quá 6 m và cân nặng nhiều hơn so với 1.000 kg. Các giống cá sấu còn tồn tại chỉ đạt hoặc vượt quá 4,8 m. Cá sấu nước mặn là một động vật ăn thịt, có khả năng tấn công gần bất kỳ động vật nào đi vào lãnh thổ của nó, hoặc trong mặt nước hoặc trên đất liền.
7. Động vật lưỡng cư lớn nhất trên thế giới: Kỳ nhông khổng lồ Trung Quốc
Kỳ nhông khổng lồ Trung Quốc: Động vật lưỡng cư lớn nhất trên thế giới
Kỳ nhông khổng lồ Trung Quốc là kỳ giông lớn nhất thế giới, đạt đến chiều dài 180 cm, mặc dù nó hiếm khi đạt đến kích thước này. Loài vật này sống trong các dòng suối trên núi đá và hồ ở Trung Quốc, và đang cực kỳ nguy cấp do mất môi trường sống, vì ô nhiễm. Nó được coi như một món ăn ngon và được sử dụng trong y học cổ truyền Trung Quốc.
8. Loài thỏ lớn nhất trên thế giới: Flemish Giant
Flemish Giant: Loài thỏ lớn nhất trên thế giới
Flemish Giant là giống thỏ thuần dưỡng, có nguồn gốc từ vùng Flemish. Nó được nuôi sớm nhất là vào thế kỷ 16 xung quanh thành phố Ghent, Bỉ. Loài thỏ này có thể nặng tới 12,7 kg.
9. Loài dơi lớn nhất trên thế giới: Dơi vàng cáo bay khổng lồ
Dơi vàng cáo bay khổng lồ: Loài dơi lớn nhất trên thế giới
Loài dơi lớn nhất là dơi cáo bay khổng lồ, một con dơi ăn quả có nguy cơ tuyệt chủng đến từ rừng nhiệt đới của Philippines là một phần của Bộ Dơi. Kích thước tối đa gần 1,5 kg, dài 55 cm và sải cánh có thể được gần 1,8 m. Cáo bay lớn nhỏ hơn về khối lượng cơ thể và chiều dài, nhưng nó đã được biết đến vượt quá loài dơi vàng trong việc sải cánh. Điều này đã được xác nhận ở mức 1,83 m và có thể lên đến 2 m.
10. Động vật gặm nhấm lớn nhất trên thế giới: Chuột lang nước
Chuột lang nước: Động vật gặm nhấm lớn nhất trên thế giới
Loài gặm nhấm lớn nhất là chuột lang nước, có nguồn gốc từ hầu hết các vùng nhiệt đới và ôn đới của Nam Mỹ về phía đông của dãy núi Andes, luôn luôn gần nước. Chuột lang nước trưởng thành có thể đạt 1,5 m và 0,9 m chiều cao tính từ vai và trọng lượng tối đa là 105,4 kg. Nó là một loài có tính xã hội cao và có thể được tìm thấy trong các nhóm lớn khoảng 100 con, nhưng thường sống trong các nhóm từ 10-20 con.
11. Loài cá xương lớn nhất thế giới: Cá mặt trăng
Cá mặt trăng: Loài cá xương lớn nhất thế giới
Siêu lớp cá xương (Osteichthyes), là một nhóm phân loại cá có xương, trái ngược với sụn. Phần lớn các loài cá xương là một nhóm rất đa dạng và phong phú, bao gồm hơn 29.000 loài. Đây là lớp lớn nhất của động vật có xương sống trong sự tồn tại ngày nay.Các loài cá có xương sống lớn nhất là cá mặt trăng, phân bố rộng rãi. Nó giống như một đầu cá với một cái đuôi, và cơ thể chính của nó bị bẹp dí. Cá mặt trăng trưởng thành có chiều dài trung bình 1,8 m, chiều dài giữa hai vây là 2,5 m và trọng lượng trung bình khoảng 1.000 kg, mặc dù có một con cá lên đến 3,3 m chiều dài, 4,2 m khoảng cách giữa hai vây và trọng lượng lên đến 2.300 kg đang được quan sát.
12. Loài thằn lằn/rắn lớn nhất trên thế giới: Trăn xanh
Trăn xanh: Loài thằn lằn rắn lớn nhất trên thế giới
Thành viên sống lớn nhất của loài bò sát khổng lồ này là loài trăn xanh của đường sông Trung Mỹ. Kích thước xác nhận tối đa là 7,5 m và 250 kg, mặc dù tin đồn về con trăn lớn vẫn tồn tại. Loài trăn khoang của Đông Nam Á mảnh mai nhưng dài hơn, và đã được báo cáo đo lường 9,7 m chiều dài.
13. Loài chim lớn nhất trên thế giới: Đà điểu
Đà điểu: Loài chim lớn nhất trên thế giới
Loài chim lớn nhất là đà điểu, đến từ các đồng bằng châu Phi và Ả Rập. Một con đà điểu đực trưởng thành có thể đạt tới độ cao 2,8 m, nặng hơn 156 kg. Trứng của đà điểu nặng tới 1,4 kg và là những quả trứng lớn nhất trong thế giới ngày nay. Chúng có thể chạy ở tốc độ tối đa khoảng 97,5 km/h, làm cho nó trở thành loài chim nhanh nhất trên đất liền và cácđộng vật có hai chân nhanh nhất trên thế giới.
14. Loài chim biết bay nặng nhất trên thế giới: Bồ nông Dalmatia
Bồ nông Dalmatia: Loài chim biết bay nặng nhất trên thế giới
Bồ nông Dalmatia là một thành viên của gia đình bồ nông. Nó sống từ đông nam châu Âu đến Ấn Độ và Trung Quốc trong các đầm lầy và hồ cạn. Đây là loài lớn nhất của chim bồ nông, chiều dài trung bình 160 – 180 cm, trọng lượng 11 – 15 kg và sải cánh hơn 3 m. Với trọng lượng trung bình là 11,5 kg, đây là loài chim biết bay nặng nhất thế giới, mặc dù loài sếu đực trưởng thành và thiên nga có thể vượt quá trọng lượng tối đa của chim bồ nông.
15. Động vật chân đốt lớn nhất trên thế giới: Cua nhện Nhật Bản
Cua nhện Nhật Bản: Động vật chân đốt lớn nhất thế giới
Cua nhện Nhật Bản là một loài cua biển sống trong các vùng nước xung quanh Nhật Bản. Nó có sải chân dài lớn nhất trong các loài động vật chân đốt, đạt đến 3,8 m và trọng lượng lên tới 19 kg. Trong môi trường sống tự nhiên, cua nhện Nhật Bản ăn động vật có vỏ hay xác động vật và có thể sống đến 100 năm.Danh sách trên là 15 loài động vật lớn nhất trên thế giới. Mỗi loài vật đều có những đặc điểm riêng của mình để tạo nên một thế giới tự nhiên sinh động và đầy kỳ thú. Hy vọng bài viết này có thể cung cấp thêm những thông tin thú vị cho bạn về những loài vật to lớn trong thiên nhiên hoang dã.
http://cafehepho.com |
|